Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội và Ninh Thuận tạo bước tiến mới về hợp tác - phát triển

Võ Lâm - Ảnh: Bá Hoạt| 12/06/2019 14:48

(HNMO) - Chiều 12-6, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận tổ chức hội nghị hợp tác - phát triển.

Quang cảnh hội nghị hợp tác, phát triển giữa thành phố Hà Nội với tỉnh Ninh Thuận.


Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội và đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị, về phía thành phố Hà Nội có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn; lãnh đạo một số sở, ngành.

Về phía tỉnh Ninh Thuận có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phan Hữu Đức; các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Trần Minh Lực, Lê Văn Bình; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

69 dự án của doanh nghiệp Hà Nội đầu tư tại Ninh Thuận


Phát biểu mở đầu hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận Nguyễn Đức Thanh khẳng định, chuyến thăm và làm việc của Đoàn công tác Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thể hiện sự quan tâm, sẻ chia, là nguồn động viên của thành phố Hà Nội với nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Giới thiệu khái quát về tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Thanh cho biết, Ninh Thuận có diện tích không lớn, dân số không đông; là tỉnh nằm trong vùng duyên hải Nam Trung Bộ, cửa ngõ nối vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ với Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Tuy nhiên, do tình hình thời tiết và điều kiện địa lý khắc nghiệt nên quy mô kinh tế của tỉnh còn nhỏ. Với định hướng phát triển theo mô hình kinh tế biển, kinh tế “xanh và sạch”, thúc đẩy đầu tư năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, du lịch, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao, tỉnh rất mong muốn tăng cường hợp tác cùng phát triển với thành phố Hà Nội trên các lĩnh vực, trọng tâm là phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Khẳng định hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận tin tưởng đây là mốc đánh dấu mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh, thành phố sẽ phát triển toàn diện.

Trình bày báo cáo kết quả hợp tác giữa hai địa phương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, thời gian qua, mặc dù giữa hai địa phương chưa triển khai ký kết hợp tác phát triển kinh tế - xã hội, nhưng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp hai bên đã có sự giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và giúp đỡ nhau trong công tác, hợp tác sản xuất kinh doanh trên một số lĩnh vực...

Với sự hỗ trợ tích cực của cấp ủy, chính quyền hai địa phương, 69 dự án của các tổ chức, cá nhân thành phố Hà Nội đã tham gia đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận với tổng vốn đăng ký đạt gần 50.000 tỷ đồng. Một số dự án có quy mô lớn trên các lĩnh vực năng lượng, du lịch được triển khai nhanh, đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương. Tỉnh Ninh Thuận cũng đã tổ chức thành công các sự kiện quảng bá, xúc tiến đầu tư, du lịch tại Hà Nội.

Mặc dù vậy, quy mô và mức độ hợp tác về phát triển kinh tế - xã hội giữa hai bên còn khiêm tốn so với tiềm năng, lợi thế. Các nội dung hợp tác về kinh tế - xã hội chưa toàn diện; chưa khai thác được những thế mạnh có thể phát huy...

Đẩy mạnh hợp tác trên một số lĩnh vực trọng tâm

Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận sôi nổi, thống nhất thời gian tới sẽ đẩy mạnh hợp tác giữa Hà Nội và Ninh Thuận, tập trung vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và 9 lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội.


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị.


Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng chúc mừng những kết quả phát triển tích cực, toàn diện của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Thuận những năm qua, đồng thời thông tin khái quát về tình hình phát triển của Thủ đô. Đồng chí cũng đánh giá cao kết quả hội nghị và các ý kiến trao đổi có chất lượng của các đại biểu; coi đây là dấu mốc quan trọng thúc đẩy hợp tác giữa hai địa phương thời gian tới.


Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị, để việc hợp tác bảo đảm thực chất, hai bên cần tập trung vào một số nội dung trọng tâm. Cụ thể, đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, hai địa phương cần tích cực chia sẻ kinh nghiệm triển khai thực hiện nghị quyết của Trung ương; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2015-2020, xây dựng văn kiện và lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ tới; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng; đổi mới tổ chức, sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; cải cách hành chính...

Về phát triển kinh tế - xã hội, trên cơ sở các nội dung hợp tác đã thống nhất trong định hướng, hai tỉnh, thành phố cần tập trung vào 4 lĩnh vực chủ yếu. Đó là đẩy mạnh hợp tác, giao lưu, quảng bá văn hóa; hợp tác, phát triển về du lịch; giới thiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhất trí về công tác tổ chức thực hiện các định hướng hợp tác - phát triển giữa hai địa phương. Trong đó, hai bên nhất trí giao một Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố là đầu mối chỉ đạo thực hiện các nội dung hợp tác. Từng giai đoạn, hai bên cùng nhau lựa chọn một số nội dung trọng điểm để tập trung thực hiện đạt kết quả thiết thực; định kỳ đánh giá để bảo đảm hiệu quả.


Đoàn công tác thành phố Hà Nội trao tặng món quà trị giá 3 tỷ đồng cho tỉnh Ninh Thuận phục vụ nhiệm vụ an sinh xã hội, hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo.


Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng tin tưởng rằng, với tinh thần “Hà Nội vì cả nước và cả nước vì Hà Nội”, cùng sự quyết tâm của Ban Thường vụ Thành ủy, Tỉnh ủy, thời gian tới, quan hệ giữa Hà Nội và Ninh Thuận sẽ đạt bước tiến mới, toàn diện và ngày càng hiệu quả.

Thống nhất cao với ý kiến của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận Nguyễn Đức Thanh khẳng định, sẽ nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung định hướng hợp tác tại hội nghị này, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của hai địa phương và cả nước. 

Nhân chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Thuận, thay mặt Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đã trao tặng món quà trị giá 3 tỷ đồng cho tỉnh phục vụ nhiệm vụ an sinh xã hội, hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo.


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tham quan mô hình nông nghiệp tại Ninh Thuận.


Chiều cùng ngày, đoàn công tác đã đi tham quan mô hình nông nghiệp và một số danh lam thắng cảnh giàu tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội và Ninh Thuận tạo bước tiến mới về hợp tác - phát triển

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.