Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lấy ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVIII

Hiền Phương| 18/06/2019 19:55

(HNMO) - Chiều 18-6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị góp ý kiến vào công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Quang cảnh hội nghị


Sau 5 lần sửa chữa, hoàn thiện, dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII đưa ra xin ý kiến tại hội nghị đã được các đại biểu cơ bản thống nhất về nội dung. Ngoài ra, các đại biểu tiếp tục nêu ý kiến góp ý về bố cục văn kiện, thời gian tổ chức đại hội nhằm bảo đảm khoa học, hợp lý...

Dự kiến, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố diễn ra vào ngày 24 và 25-7-2019.

* Cùng ngày, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở thành phố Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương làm Trưởng đoàn đã làm việc tại xã Cự Khê và xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai. 

Từ năm 2008 đến nay, Quy chế Dân chủ đã được thực hiện nghiêm túc tại các xã Cự Khê, Mỹ Hưng, qua đó thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. Bên cạnh đó, hai xã cũng chú trọng thực hiện chủ đề “Năm dân vận chính quyền”, bảo đảm phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, hoạt động giám sát của cộng đồng được đẩy mạnh, tạo đồng thuận cao trong nhân dân. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được gắn với xây dựng nông thôn mới và thu nhiều kết quả. 

Ghi nhận kết quả này, đồng chí Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cần tiếp tục triển khai trong thời gian tới. Đồng chí yêu cầu, cấp ủy, chính quyền hai xã và huyện Thanh Oai tiếp tục gắn việc thực hiện Quy chế Dân chủ với thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng. Đồng thời, đẩy mạnh công tác giám sát và phản biện xã hội; tăng cường kiểm tra, giám sát tại cơ sở, từ đó nhân rộng các mô hình điển hình trong thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lấy ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVIII

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.