Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lãnh đạo TP Hà Nội chúc mừng một số cơ quan báo chí trên địa bàn

Nhật Hà| 20/06/2019 10:49

(HNMO) - Sáng 20-6, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý đã thay mặt Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đến thăm và chúc mừng Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Báo Công an nhân dân, nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2019).

Đoàn lãnh đạo thành phố Hà Nội chúc mừng Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.


Tại hai cơ quan báo chí trên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý gửi lời chúc mừng đến đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, phóng viên, biên tập viên và người lao động nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Ngô Văn Quý trân trọng cảm ơn, đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, đồng hành của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Báo Công an nhân dân đối với Thủ đô trong đó có sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã... trong công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động của thành phố.

Cùng với việc giới thiệu, cổ vũ những điển hình tiên tiến, những tấm gương người tốt, việc tốt, những thành tựu của thành phố, các cơ quan báo chí còn thẳng thắn phản ánh những tồn tại, hạn chế trên tinh thần xây dựng, để thành phố kịp thời khắc phục. Nhờ đó, góp phần tăng hiệu quả quản lý của thành phố, sự ổn định trên địa bàn và bảo đảm định hướng chính trị, tư tưởng và dư luận.

Đoàn lãnh đạo thành phố Hà Nội chúc mừng Báo Công an nhân dân.


Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý mong muốn, thời gian tới, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Báo Công an nhân dân sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa với thành phố trong việc tuyên truyền kịp thời về những kết quả trên mọi lĩnh vực, luôn đồng hành cùng Thủ đô trong hành trình phát triển, góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh.

Các đồng chí lãnh đạo hai cơ quan báo chí đã cảm ơn về sự hỗ trợ, quan tâm, tạo điều kiện, kịp thời cung cấp thông tin của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội để phóng viên dễ dàng tác nghiệp, hoàn thành nhiệm vụ. Nhờ đó, độc giả của hai báo dễ dàng năm bắt các thông tin chính xác về sự phát triển của Thủ đô.

Các đồng chí lãnh đạo của hai báo cũng đề nghị thành phố Hà Nội tiếp tục tạo điều kiện để phóng viên hai đơn vị hoàn thành nhiệm vụ thông tin về Thủ đô, đồng thời thắt chặt mối quan hệ giữa thành phố với hai cơ quan báo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo TP Hà Nội chúc mừng một số cơ quan báo chí trên địa bàn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.