Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cử tri kiến nghị xử lý triệt để xe quá niên hạn vẫn đưa vào lưu thông

Phong Thu| 27/06/2019 07:10

(HNM) - Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV, ngày 26-6, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri quận Hai Bà Trưng và huyện Đan Phượng.


Tiếp tục kiến nghị về những vấn đề quan tâm, cử tri bày tỏ lo lắng về việc xe quá niên hạn nhưng vẫn lưu thông trên đường gây ô nhiễm môi trường và nguy cơ mất an toàn giao thông. Cử tri kiến nghị các cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền để chủ xe chấp hành đúng quy định pháp luật, cũng như cần kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Bên cạnh đó, cử tri băn khoăn vì sao hành vi pha trộn dung môi làm xăng giả với số lượng lớn của ông Trịnh Sướng (trú tại tỉnh Sóc Trăng) lại tồn tại qua nhiều năm mà không bị phát hiện và kiến nghị làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể liên quan…

Bên cạnh đó, cử tri cũng mong muốn Quốc hội, Chính phủ có chủ trương, biện pháp sử dụng hiệu quả vốn vay ODA; tăng cường kiểm soát an ninh mạng để ngăn chặn các thông tin xấu, độc hại…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cử tri kiến nghị xử lý triệt để xe quá niên hạn vẫn đưa vào lưu thông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.