Theo dõi Báo Hànộimới trên

19 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm theo lời Bác được vinh danh

Khánh Thu| 07/07/2019 14:17

(HNMO) - Ngày 7-7, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Chương trình “Vinh quang Việt Nam” lần thứ 15 với chủ đề “Thi đua làm theo lời Bác” nhằm tôn vinh 7 tập thể, 12 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập, lao động, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương…

12 cá nhân được vinh danh trong chương trình gồm: Giáo sư, Tiến sĩ Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức (Hà Nội); Trung tá Phạm Đức Dũng, Trưởng Công an phường Khương Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội); bà Vũ Thị Việt Hoa (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); cầu thủ Nguyễn Quang Hải (Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội); ông Nguyễn Vũ Đạt (Công ty TNHH một thành viên Cao su Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh); ông Phạm Thế Hiệu (Công ty cổ phần thép Việt - Ý, tỉnh Hưng Yên); ông Phạm Mạnh Thắng (Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam); ông Nguyễn Hạnh (Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Liên Thái Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh); Nhà giáo nhân dân, Tiến sĩ Đỗ Hữu Tài (Hiệu trưởng Trường Đại học Lạc Hồng, tỉnh Đồng Nai); Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nội (Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội); ông Nguyễn Ngọc Thanh (Công ty TNHH một thành viên Lọc - Hóa dầu Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi); ông Nguyễn Hồng Thảo (Công ty TNHH một thành viên Cảng Bến Nghé, thành phố Hồ Chí Minh).

Những tập thể xuất sắc được vinh danh gồm: Học viện Quân y; Đoàn bay 919; Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel; Tập đoàn TH; Trung tâm Vũ trụ Quốc gia; Cục Quản lý khám - chữa bệnh (Bộ Y tế); Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng).

Tại chương trình, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chúc mừng 19 cá nhân, tập thể được tôn vinh; đồng thời nhấn mạnh, đây chính là những tấm gương tiêu biểu, minh chứng sinh động trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, có nhiều đóng góp cho đời sống xã hội. 

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai mong muốn, chương trình “Vinh quang Việt Nam” sẽ tiếp tục khích lệ các tập thể, cá nhân tích cực thi đua xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày một giàu đẹp và vững mạnh hơn. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân cần quan tâm, phát hiện và bồi dưỡng để ngày càng có thêm những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, tấm gương tiêu biểu được tôn vinh. Thành công của phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân là nền tảng quan trọng tạo nên sức mạnh của dân tộc, góp phần cho đất nước vươn tới các mục tiêu to lớn…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
19 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm theo lời Bác được vinh danh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.