Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khai mạc kỳ họp thứ mười lăm, HĐND thành phố Hồ Chí Minh khóa IX

Nguyễn Lê| 11/07/2019 10:55

(HNMO) - Sáng nay (11-7), HĐND thành phố Hồ Chí Minh khóa IX đã khai mạc kỳ họp thứ mười lăm. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh dự.

Chủ tịch HĐND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ phát biểu khai mạc kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hồ Chí Minh cho biết, kỳ họp lần này sẽ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong 6 tháng đầu năm 2019, bàn các giải pháp để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cả năm theo Nghị quyết HĐND thành phố đã đề ra.

HĐND thành phố sẽ xem xét và thông qua việc giám sát chuyên đề năm 2020, tập trung vào những vấn đề được người dân quan tâm; thúc đẩy việc hoàn thành các chương trình đột phá của thành phố như: Giảm ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông, cải cách hành chính; thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh... Kết quả giám sát này góp phần phục vụ nội dung tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X.

Tại kỳ họp lần này, UBND thành phố sẽ trình HĐND thành phố 17 tờ trình, phục vụ việc đầu tư phát triển thành phố như: Danh mục các dự án cần thu hồi đất, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố, một số chính sách hỗ trợ để nâng cao chất lượng quản lý nhà nước, chính sách an sinh xã hội…

Cùng với đó, kỳ họp nghe và thảo luận báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về tiến độ và hiệu quả triển khai thực hiện các dự án chống ngập trên địa bàn thành phố và nhiều nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, để tăng tốc và hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tập trung làm việc với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, nắm bắt cơ hội để phát triển thành phố; xây dựng bộ máy chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh, hết lòng phục vụ nhân dân.

Kỳ họp thứ mười lăm dự kiến diễn ra đến ngày 13-7. Đây là kỳ họp đầu tiên HĐND thành phố ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện “kỳ họp không giấy”.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc kỳ họp thứ mười lăm, HĐND thành phố Hồ Chí Minh khóa IX

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.