Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy: Hoàn thành 4 chỉ tiêu, 6 dự án

Hoàng Lân| 19/07/2019 09:21

(HNMO) - Sáng nay (19-7), Ban Chỉ đạo Chương trình 04-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hoá - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” (Chương trình 04) đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 04 chủ trì hội nghị. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc chủ trì cuộc họp.

Chuyển biến rõ nét trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Chương trình 04, đến nay đã có 4 chỉ tiêu của Chương trình đã hoàn thành, 7 đề án được phê duyệt, 4 đề án đang trình UBND thành phố phê duyệt, 5 đề án đang trong quá trình tiếp thu ý kiến chỉ đạo của thành phố, 1 đề án tạm dừng.

Trong 24 dự án, có 6 dự án hoàn thành, 3 dự án tạm dừng, 4 dự án chưa cân đối kế hoạch đầu tư công. Dự kiến, có 11 dự án hoàn thành vào năm 2020, 7 dự án hoàn thành sau năm 2020 do phải rà soát lại về quy hoạch, phương án đầu tư.

Về phát triển văn hóa - thể thao, hiện nay, có 100% xã đã hoàn thiện quy hoạch xây dựng trung tâm văn hóa, thể thao xã; 100% xã được công nhận nông thôn mới có hệ thống nhà văn hóa. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản đạt được nhiều kết quả. Các hoạt động, sự kiện văn hóa trên địa bàn thành phố diễn ra sôi nổi, số lượng các hoạt động tăng với hơn 1.300 buổi biểu diễn...

Về lĩnh vực giáo dục - đào tạo, công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia được công nhận mới năm 2019 là 100 trường, công nhận lại là 190 trường, tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia là 66,7%. 

Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân có sự chuyển biến rõ rệt. Số giường bệnh thực kê năm 2019 là 15.062 giường, tăng so với năm 2018 là 1.218 giường. Tình trạng quá tải chỉ xảy ra cục bộ ở một số khoa của một số bệnh viện thành phố. Hà Nội cũng đã giải quyết việc làm cho 95.033/154.000 lao động, đạt 61,7%. Công tác bảo đảm an sinh xã hội có sự chuyển biến, thành phố đã giải quyết chế độ ưu đãi người có công cho 13.730 trường hợp…

Việc xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh có sự chuyển biến rõ nét. Nếp sống văn hóa cơ sở và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được quan tâm tổ chức thực hiện. Việc triển khai thực hiện các quy tắc ứng xử được triển khai mạnh mẽ, chú trọng xây dựng mô hình điểm như: Tuyên truyền bằng xe lưu động; mô hình “Xây dựng ngõ văn minh”, “Tổ dân phố xanh - sạch - đẹp”; chương trình viết về gương điển hình trong thực hiện quy tắc ứng xử…

Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Chương trình 04 thời gian qua. Một số nội dung, nhiệm vụ thực hiện chưa bảo đảm tiến độ, kế hoạch đã đề ra, như: Dự án trưng bày Bảo tàng Hà Nội; công tác tu bổ, tôn tạo di tích tại các quận, huyện, thị xã còn tồn tại những trường hợp tu bổ, tôn tạo không phép, không đúng quy định. Số lượng du khách đến với Thủ đô ngày càng tăng, nhưng lại giảm về thời gian lưu trú do một phần Hà Nội đang thiếu vắng những sản phẩm du lịch đặc trưng. Việc xây dựng trường chuẩn quốc gia đang gặp khó khăn về kinh phí, quỹ đất …

Rà soát các chỉ tiêu, đẩy nhanh tiến độ thực hiện

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình 04 Ngô Văn Quý cho rằng, thời gian tới, các đơn vị, sở, ngành cần đánh giá những việc đã làm được, chưa làm được, phân tích nguyên nhân và đưa ra giải pháp thích hợp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: Hoàn thành sớm các công trình trọng điểm; đẩy nhanh việc thực hiện các thiết chế văn hóa thôn đạt 100%; giải quyết dứt điểm việc xây dựng nhà vệ sinh đủ tiêu chuẩn ở các trường học; kiểm kê lại để có hướng hỗ trợ trong công tác tu bổ các di tích xuống cấp; xây dựng mô hình nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cơ sở; đẩy mạnh triển khai 2 quy tắc ứng xử…

Kết luận tại cuộc họp, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 04 Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh giá cao kết quả 6 tháng đầu năm. Đặc biệt, Hà Nội đã tổ chức nhiều sự kiện mang tầm quốc tế để lại dấu ấn tốt như công tác chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên.

Hoạt động triển khai 2 quy tắc ứng xử có chuyển động rõ nét đến các cấp cơ sở. Ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức tốt các kỳ thi; ngành Lao động, Thương binh và Xã hội đã tham mưu có hiệu quả chính sách giảm nghèo bền vững; ngành Y tế cơ bản kiểm soát được các dịch bệnh, công tác an toàn vệ sinh thực phẩm được kiểm soát tốt; ngành Du lịch có nhiều đổi mới trong công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Thủ đô…

Về các nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc yêu cầu các sở, ngành, đơn vị phải rà soát lại các chỉ tiêu và phải có báo cáo cụ thể vào cuối tháng 7-2019.

"Chỉ tiêu nào còn gặp khó khăn thì các đơn vị phải có báo cáo chi tiết để có giải pháp phù hợp", Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc chỉ đạo.

Về việc triển khai thực hiện 2 quy tắc ứng xử, Trưởng ban Chỉ đạo đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức tổng kết các mô hình thực hiện, đánh giá tổng quan việc triển khai các mô hình này, đồng thời đề xuất kiến nghị với Ban Chỉ đạo những nội dung cần bổ sung, điều chỉnh sau hai năm thực hiện quy tắc ứng xử.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, năm 2020 sẽ có nhiều sự kiện lớn diễn ra, các sở, ngành, đơn vị cần có các kế hoạch chuẩn bị từ bây giờ, nhất là ngành văn hóa.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy: Hoàn thành 4 chỉ tiêu, 6 dự án

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.