Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đại biểu HĐND TP Hà Nội tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ, Ứng Hòa

Tuấn Việt| 19/07/2019 14:01

(HNMO) - Ngày 19-7, Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, Đơn vị bầu cử số 13 và 15 đã tiếp xúc cử tri hai huyện Chương Mỹ và Ứng Hòa, sau kỳ họp thứ chín, HĐND thành phố khóa XV.

Sau khi nghe báo cáo kết quả kỳ họp và báo cáo của UBND thành phố trả lời các ý kiến, kiến nghị của nhân dân, các cử tri đã phát biểu về một số vấn đề còn bất cập, khó khăn tại cơ sở...

Cử tri huyện Ứng Hòa phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Cử tri hai địa phương cho rằng, việc triển khai Luật Hợp tác xã năm 2012 vào cuộc sống còn khó khăn, do không sát thực tiễn, đề nghị HĐND thành phố đề xuất Quốc hội xem xét, điều chỉnh.

Hiện nay, công tác dồn điền, đổi thửa vẫn chưa hoàn thành ở một số thôn, dẫn đến việc áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất, xây dựng cánh đồng mẫu lớn còn hạn chế.

Việc thu thủy lợi phí theo Quyết định 55/2016/QĐ-UBND về giá dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn thành phố gặp khó khăn do nguồn nước ô nhiễm, không bảo đảm cho sản xuất, chăn nuôi, đề nghị thành phố xem xét, có phương án giải quyết. 

Về lĩnh vực giao thông, cử tri mong muốn thành phố quan tâm lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng tại các tuyến đường liên xã; tiếp tục đầu tư xây dựng, kiên cố hóa giao thông nội đồng.

Đặc biệt, cử tri xã Đại Cường (huyện Ứng Hòa) kiến nghị các cấp sớm chỉ đạo giải quyết, di dời các hộ dân định cư trong khuôn viên đình thôn Kim Giang và cấp kinh phí để hoàn thành việc tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử đình làng thôn Giang Triều, xã Đại Cường.

Ngoài ra, cử tri huyện Ứng Hòa cũng đề nghị thành phố quan tâm, sớm triển khai xây dựng nhà máy nước sạch cho các xã khu vực phía Nam huyện Ứng Hòa.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại biểu HĐND TP Hà Nội tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ, Ứng Hòa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.