Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đồng chí Nguyễn Đình Khang giữ chức Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Theo Tin tức| 21/07/2019 10:24

Sáng 21-7, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho biết: Bộ Chính trị đã thống nhất cao, quyết định điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2015-2020; giữ chức Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang. Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Đồng chí Nguyễn Đình Khang là cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản, là Thạc sỹ Quản lý kinh tế, trưởng thành từ khối doanh nghiệp nhà nước. Trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, đồng chí Nguyễn Đình Khang luôn thể hiện là cán bộ trẻ có bản lĩnh, nhiệt huyết, có ý chí phấn đấu vươn lên, không chùn bước trước khó khăn, thử thách, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao tại các địa bàn khó khăn, phức tạp để trau dồi, rèn luyện thử thách… 

Bộ Chính trị tin tưởng đồng chí Nguyễn Đình Khang với kinh nghiệm và bản lĩnh chính trị của mình sẽ tiếp tục phấn đấu, nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo Đảng đoàn và toàn thể cán bộ, đảng viên của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trên cương vị công tác mới, nhất là trong việc chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trước những thách thức mới nảy sinh trong bối cảnh đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Đình Khang cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tin tưởng giao trọng trách, đồng thời khẳng định, được chỉ định là Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là vinh dự to lớn nhưng cũng là nhiệm vụ rất nặng nề mà lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã tin tưởng giao phó. 

"Bản thân đã có kinh nghiệm công tác ở các cơ quan, đơn vị khác nhau từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh, nhưng công đoàn là một lĩnh vực hoàn toàn mới và sẽ có nhiều biến động trong thời gian tới khi đất nước đang hội nhập ngày càng sâu rộng. Trước khi đón nhận nhiệm vụ quan trọng này, tôi đã đặt ra câu hỏi cho mình làm thế nào để tổ chức Công đoàn tiếp tục phát triển lớn mạnh, giải quyết và đáp ứng mong mỏi của người lao động liên quan đến an sinh xã hội, thu nhập... thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động - đội ngũ quan trọng của Đảng trong mối quan hệ đại đoàn kết toàn dân tộc", đồng chí Nguyễn Đình Khang bày tỏ. 

Đồng chí Nguyễn Đình Khang khẳng định, thời gian tới, sẽ không ngừng rèn luyện, học tập, nghiên cứu, hết sức cầu thị, nắm bắt nhanh tình hình để phấn đấu hoàn thành tốt trọng trách được giao. Tuy nhiên, bên cạnh nỗ lực của bản thân, đồng chí mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự ủng hộ, chia sẻ, truyền đạt kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo đi trước của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cùng toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, đoàn viên, công đoàn trên cả nước...

Đồng chí Nguyễn Đình Khang sinh ngày 23-5-1967; quê huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, là Thạc sỹ Quản lý kinh tế. 

Đồng chí đã trải qua các vị trí công tác: Kế toán trưởng Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc; Trưởng ban, Ủy viên Thường trực Ban Kiểm soát Tổng Công ty Hóa chất Việt Nam; Tổng Giám đốc Công ty Tài chính cổ phần Hóa chất Việt Nam; Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh; Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, nhiệm kỳ 2010-2015; Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2015-2020, Ủy viên Đảng ủy Quân khu 3.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đồng chí Nguyễn Đình Khang giữ chức Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.