Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cựu chiến binh, thương binh

Khánh Thu| 23/07/2019 16:46

(HNMO) - Ngày 23-7, Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội tổ chức tọa đàm “Phát huy vai trò, trách nhiệm của cựu chiến binh, thương binh trong thực hiện nhiệm vụ của Hội và tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương”, gặp mặt, tặng quà gần 300 đại biểu thương binh, cựu chiến binh nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019).

Lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy tặng quà các đại biểu thương binh, cựu chiến binh.

Tại cuộc tọa đàm, nhiều đại biểu cựu chiến binh, thương binh đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm vượt lên khó khăn trong cuộc sống, rèn luyện, phấn đấu, phát huy tốt phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, trở thành những điển hình tiên tiến trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Tiêu biểu là các cựu chiến binh, thương binh: Lương Mạnh Linh (Hội Cựu chiến binh phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm) đi đầu trong hoạt động giữ gìn an ninh trật tự; Nguyễn Văn Thốn (Hội Cựu chiến binh phường Hà Cầu, quận Hà Đông) xây dựng mô hình bến xe tĩnh, tạo việc làm cho thương binh; Lê Văn Lang (Hội Cựu chiến binh thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai) tích cực vận động cán bộ, hội viên, nhân dân thực hiện tốt các chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, hiến đất xây dựng nông thôn mới…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cựu chiến binh, thương binh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.