Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội tiếp tục triển khai công an chính quy tại 112 xã thuộc 17 huyện, thị xã

Mai Hữu| 12/08/2019 07:50

(HNM) - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, đến nay Công an thành phố Hà Nội đã bố trí công an chính quy tại 24 xã thuộc 14 huyện, với 147 cán bộ, chiến sĩ. Ngoài ra, Công an thành phố tiếp tục xin ý kiến UBND thành phố về việc bố trí công an chính quy tại 6 xã thuộc huyện Hoài Đức.

Hội nghị về tiếp tục triển khai Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: Lao động Thủ đô

Đầu tháng 8-2019, Ban Giám đốc Công an thành phố đã thống nhất lựa chọn thêm 112 xã thuộc 17 huyện, thị xã để bố trí công an chính quy. Trong 112 xã, có 47 xã do 28 đồn công an thuộc 14 huyện, thị xã phụ trách. Sau khi triển khai bố trí công an chính quy tại các xã, Công an thành phố sẽ điều chỉnh lại địa bàn quản lý của 28 đồn công an.

Được biết, trong việc bố trí công an chính quy tại 112 xã thuộc 17 huyện, thị xã sắp tới, Công an thành phố đã lựa chọn mô hình Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công an xã và một số công an viên là công an chính quy; các chức danh khác là lực lượng bán chuyên trách. Số lượng công an chính quy bố trí tại các xã từ 5 cán bộ, chiến sĩ trở lên.

Về nguồn cán bộ, Công an thành phố sẽ lựa chọn cán bộ đang giữ chức vụ Đội trưởng và tương đương, Phó Đội trưởng và tương đương đang trong diện quy hoạch, bảo đảm điều kiện để bổ nhiệm, bố trí chức danh Trưởng Công an xã…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội tiếp tục triển khai công an chính quy tại 112 xã thuộc 17 huyện, thị xã

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.