Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải làm việc với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

Võ Lâm| 14/08/2019 08:32

(HNMO) - Sáng 14-8, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội làm việc với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội về tình hình thực hiện các nhiệm vụ chính trị thời gian qua; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý; lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố và các chuyên gia của Viện. 

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội. Ảnh: Viết Thành

Nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn cho biết, hiện nay Viện có 5 phòng, 1 đơn vị sự nghiệp với tổng số 49 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đảng bộ Viện là đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố, gồm 6 chi bộ, 38 đảng viên.

Thời gian qua, đặc biệt là từ đầu năm đến nay, Viện đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tiễn của thành phố, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiên cứu khoa học gắn với nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất.

Đội ngũ cán bộ, nghiên cứu của Viện gồm 9 tiến sĩ, 26 thạc sĩ, 4 nghiên cứu sinh; đồng thời, Viện thường xuyên cộng tác với đội ngũ chuyên gia có uy tín, trình độ chuyên môn cao là nhà khoa học, nguyên lãnh đạo các cơ quan trung ương và thành phố.

Thời gian qua, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội đã đổi mới theo hướng chuyển từ chủ yếu nghiên cứu các đề tài sang thực hiện các nhiệm vụ chính trị được thành phố giao.

Cụ thể, Viện đã phối hợp với các chuyên gia tập trung thực hiện Đề tài số 08 thuộc Chương trình số 20-CTr/TU ngày 13-2-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm thành phố Hà Nội “Những luận cứ khoa học để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố (2015-2020), định hướng phát triển Thủ đô giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Đến nay, Viện đã hoàn thành 62/62 báo cáo chuyên đề, dự thảo báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt, tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học... Lãnh đạo Viện tích cực tham gia Tiểu ban Văn kiện và Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố. Viện thường xuyên nghiên cứu, theo dõi, phân tích, dự báo tình hình kinh tế - xã hội của thành phố...

Viện tham gia biên soạn, xây dựng Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội; đã hoàn thiện, trình thành phố các nhiệm vụ: “Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của thành phố Hà Nội”, “Khảo sát, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển không gian công cộng trong các dự án nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội”, “Đề án phát triển mô hình kinh tế chia sẻ trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Hiện nay, Viện đang tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ được UBND thành phố giao chỉ tiêu, kế hoạch năm 2019...

Viện trưởng Nguyễn Hồng Sơn cũng nêu rõ 13 nhiệm vụ trọng tâm, 5 giải pháp chủ yếu và 4 nhóm kiến nghị, đề xuất.

Đáng chú ý, để phát huy, khai thác hiệu quả nguồn lực từ đội ngũ trí thức, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội kiến nghị, thành phố nghiên cứu cơ chế đặc thù trong việc thuê chuyên gia, tổ chức hội thảo, tọa đàm, xin ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học có kinh nghiệm đối với những vấn đề quan trọng, bức thiết. Thành phố mở rộng hơn nữa hình thức đặt hàng, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học, công nghệ cho các tổ chức khoa học và công nghệ có kinh nghiệm.

Trao đổi, thảo luận tại buổi làm việc, lãnh đạo các cơ quan thành phố, đặc biệt là các chuyên gia, nhà khoa học, nguyên lãnh đạo Viện đã nêu nhiều ý kiến góp ý nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát huy vai trò, vị trí của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Bí thư thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận buổi làm việc với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế-xã hội Hà nội

Phấn đấu trở thành cơ quan nghiên cứu khoa học đầu ngành

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định, lãnh đạo thành phố luôn quan tâm, đánh giá cao vai trò, vị trí của Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội. Đáp lại sự quan tâm đó, tập thể Đảng bộ của Viện luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Những năm qua, Viện thực hiện được nhiều phần việc mới, việc khó có tính đặc thù cao, có tầm chiến lược; vừa là cơ quan nghiên cứu khoa học đầu ngành, vừa tham mưu, tư vấn về nghiên cứu khoa học quản lý. Kết quả công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất của Viện giúp ích thiết thực, góp phần đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của thành phố...

Theo Bí thư Thành ủy, quan điểm nhất quán của lãnh đạo thành phố là Hà Nội phải có một cơ quan nghiên cứu khoa học mang tính chiến lược, ngang tầm với các cơ quan nghiên cứu trung ương.

Tuy nhiên, thời gian qua, môi trường và cơ chế nghiên cứu khoa học, thu hút nhân tài còn khó khăn. Do đó, mục tiêu thời gian tới là thành phố phải xây dựng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội trở thành cơ quan nghiên cứu khoa học xứng tầm với vai trò, vị trí của Thủ đô. Đây là nhiệm vụ khó khăn, nhưng nếu nhìn vào kinh nghiệm, quá trình phát triển đi lên của Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội thời gian qua, điều này là có thể làm được.

Các cơ quan thành phố phải có trách nhiệm quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ Viện thực hiện mục tiêu này, nhất là bằng các đơn đặt hàng cụ thể. Viện phát huy nội lực, sự năng động, sáng tạo, lựa chọn thế mạnh để tập trung phát triển.

Đồng chí Bí thư Thành ủy gợi ý, Viện hoàn toàn có thể thành lập doanh nghiệp khoa học công nghệ trực thuộc, khai thác giá trị hàng hóa thông tin khoa học đang nắm giữ; tích cực học hỏi các đơn vị bạn, lan tỏa kết quả nghiên cứu khoa học của mình ra các tỉnh, thành phố khác, trước hết là trong Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và Vùng Thủ đô; tích cực tham gia cùng các viện nghiên cứu của trung ương thực hiện các đề tài nghiên cứu lớn. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội cùng đội ngũ chuyên gia cao cấp tích cực tư duy, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, nhất là xác định mục tiêu, phương hướng, những nhiệm vụ chủ yếu, khâu đột phá để phát triển Thủ đô trong nhiệm kỳ 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và năm 2045.

Ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của Viện, đồng chí Hoàng Trung Hải giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố xem xét, giải quyết. Tuy nhiên, đồng chí cho rằng, trước tiên, Viện phải nỗ lực nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; cụ thể là tích cực tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng mà thành phố hợp tác với quốc tế; khắc phục điểm yếu về trình độ ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để tăng cường giao lưu, hội nhập quốc tế, tiếp cận với những tiến bộ khoa học kỹ thuật của thế giới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tin tưởng, với truyền thống 20 năm xây dựng và phát triển, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội sẽ tiếp tục phát triển xứng đáng với sự quan tâm, kỳ vọng của thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải làm việc với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.