Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải làm việc với Công an thành phố

Võ Lâm - Ảnh: Viết Thành| 19/08/2019 09:06

(HNMO) - Sáng 19-8, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội làm việc với Công an thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm 2019.

Tham gia buổi làm việc có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn; lãnh đạo một số sở, ban, ngành thành phố.

Mở đầu buổi làm việc, nhân kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2019) và 14 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2019), Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã tặng hoa Ban Giám đốc và gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tặng hoa, chúc mừng Công an thành phố Hà Nội nhân 74 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân.

Bảo đảm an toàn tuyệt đối gần 1.300 sự kiện

Thay mặt Công an thành phố báo cáo tại buổi làm việc, Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố cho biết, từ đầu năm 2019 đến nay, trong bối cảnh khó khăn, phức tạp, nhưng tập thể Công an thành phố Hà Nội đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Công an thành phố đã bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn gần 1.300 sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn, trong đó có những sự kiện tầm cỡ quốc tế...

Công an thành phố đã chủ động tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố tập trung chỉ đạo giải quyết 94 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp và tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự...

Trước tình hình phạm pháp hình sự tiếp tục tăng so với cùng kỳ, Công an thành phố đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh; triệt xóa được nhiều ổ nhóm tội phạm và tệ nạn xã hội, không để tội phạm hoạt động công khai, lộng hành.

Tỷ lệ điều tra, khám phá đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra: Phạm pháp hình sự đạt 87,5%, trọng án đạt 100%. Công an thành phố cũng đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm tham nhũng, kinh tế; tội phạm ma túy; tội phạm và các vi phạm pháp luật về môi trường... Trong đó, các đơn vị đã phát hiện, điều tra, khám phá hơn 2.000 vụ, 2.700 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy; phát hiện gần 2.000 vụ vi phạm trật tự quản lý kinh tế và chức vụ; phát hiện, xử lý gần 4.500 vụ vi phạm pháp luật về môi trường; phát hiện 70 vụ việc, ổ nhóm, 92 đối tượng có hành vi vi phạm, sử dụng công nghệ cao để phạm tội...

Trong 7 tháng qua, Công an thành phố đã triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự và văn minh đô thị. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ (giảm 12 vụ, giảm 10 người chết, giảm 46 người bị thương). Chủ động kiềm chế và làm giảm tình hình cháy nổ, Công an thành phố đã mở 3 đợt cao điểm tăng cường kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy; đặc biệt đã tổng kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực này đối với các cơ sở trong khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề và cơ sở sản xuất, kho hàng hóa trong khu dân cư.

Trung tướng Đoàn Duy Khương cho biết, song song với thực thi nhiệm vụ thường xuyên, Công an thành phố đã tập trung làm tốt công tác xây dựng lực lượng. Trong đó, Công an thành phố vừa tinh gọn bộ máy, vừa sắp xếp, bố trí lực lượng theo hướng tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, hướng về cơ sở, gần dân, sát dân và từng bước chính quy hóa lực lượng công an xã, thị trấn; đã bố trí 147 cán bộ công an chính quy về làm việc tại 24 xã thuộc 14 huyện.

Công an thành phố cũng đã nâng cấp Trung tâm Thông tin chỉ huy, trọng tâm là triển khai giai đoạn 2 bản đồ số về an ninh trật tự. Đặc biệt, Công an thành phố đã triển khai các kênh tương tác với người dân như qua Cổng thông tin điện tử, số điện thoại đường dây nóng và trang fanpage trên mạng xã hội Facebook góp phần nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết những ý kiến phản ánh của người dân.

Tiếp theo, lãnh đạo các phòng, ban của Công an thành phố đã phát biểu ý kiến, làm rõ thêm báo cáo, nhất là một số vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự; những khó khăn, vướng mắc; đề xuất, kiến nghị với thành phố.

Tiếp tục có nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải kết luận buổi làm việc với Công an thành phố Hà Nội.

Sau khi nghe lãnh đạo các cơ quan thành phố thảo luận, kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải bày tỏ vui mừng khi đến thăm, làm việc với Công an thành phố đúng vào dịp kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 14 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng chí nhấn mạnh, 74 năm qua, Công an thành phố đã phát triển, trưởng thành cùng với Thủ đô Hà Nội; có nhiều chiến công hiển hách, được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều danh hiệu cao quý. Những nỗ lực, cố gắng, hy sinh thầm lặng của lực lượng công an Thủ đô qua các thế hệ đã góp phần giúp Thủ đô nâng cao vị thế, đạt được những kết quả toàn diện, ngày càng xứng đáng là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế.

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và các tầng lớp nhân dân, đồng chí Hoàng Trung Hải gửi tới các đồng chí lão thành, tướng lĩnh và toàn thể cán bộ, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, gia đình người có công, thương binh, bệnh binh lực lượng Công an thành phố lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Biểu dương, đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Công an thành phố đạt được và đóng góp vào kết quả chung của thành phố từ đầu năm 2019 đến nay, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, đồng chí đã nhận được hàng trăm bức thư của người dân gửi tới bày tỏ cảm ơn lực lượng Công an thành phố, nhiều bức thư rất xúc động. Đó là những tình cảm của nhân dân mà cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố cần trân trọng, coi là động lực để tiếp tục phấn đấu.   

Chỉ đạo một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm Công an thành phố cần tập trung thực hiện thời gian tới, trước mắt là 5 tháng cuối năm 2019, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, Công an thành phố cần tập trung xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giữ vững và tăng cường toàn diện sự lãnh đạo của Đảng, sự thống nhất quản lý của Nhà nước; nắm chắc tình hình, tạo đồng thuận và gắn bó mật thiết với nhân dân.

Đặc biệt, Hà Nội là Thủ đô văn hiến, Công an thành phố cũng cần xây dựng lực lượng có bản sắc văn hóa; tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp các quy chế, tiêu chí làm sao để nền nếp văn hóa thấm sâu biến thành ý thức tự giác của từng cán bộ, chiến sĩ, để từng đồng chí luôn tự hào và thể hiện hình ảnh đẹp của người Công an Hà Nội trong công việc hằng ngày, như: Khi tiếp xúc với người dân luôn tươi cười, niềm nở; trong thực thi công vụ, phối hợp công tác luôn có tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực lớn.

Song song với đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị, Công an thành phố chú trọng xây dựng chương trình đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ và bảo đảm cơ chế, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ; phấn đấu từ nay đến Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố bố trí xong công an chính quy về các xã, thị trấn.

Nhấn mạnh nhiệm vụ quan trọng là đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, Bí thư Thành ủy chỉ đạo, Công an thành phố tiếp tục đổi mới, sáng tạo, xây dựng nhiều mô hình hay, hiệu quả trong quản lý, đấu tranh phòng, chống tội phạm như các mô hình 141, 142 đã thực hiện vừa qua. Lưu ý nhiệm vụ phòng, chống tội phạm về ma túy, đồng chí Hoàng Trung Hải đề nghị, Công an thành phố phải kiên quyết bằng mọi biện pháp ngăn chặn không để Hà Nội trở thành địa bàn trung chuyển buôn bán ma túy; nghiên cứu đưa vào thực hiện các mô hình cai nghiện ma túy phù hợp, hiệu quả. “Vừa rồi, Công an thành phố thực hiện các giải pháp ngăn chặn, xử lý mua bán “bóng cười” rất chủ động. Đây là cách làm cần tiếp tục được phát huy, đẩy mạnh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ trật tự, an toàn xã hội”, Bí thư Thành ủy nói. 

Về công tác phòng cháy, chữa cháy, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu, Công an thành phố đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức và sự chủ động của người dân; nhất là yêu cầu mỗi gia đình, cơ quan, công sở đều phải có phương án phòng cháy, chữa cháy…  

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, thay mặt toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố, Trung tướng Đoàn Duy Khương khẳng định, Công an thành phố tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, nỗ lực sáng tạo, tận tụy, lập nhiều chiến công, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải làm việc với Công an thành phố

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.