Theo dõi Báo Hànộimới trên

Các quận, huyện ủy trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9-2019

Nhóm phóng viên| 29/08/2019 13:01

(HNMO) - Ngày 29-8, các quận, huyện ủy: Tây Hồ, Cầu Giấy, Đống Đa, Hoàng Mai, Sóc Sơn, Đông Anh, Thanh Trì đã tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9 cho các đảng viên.

* Tại quận Tây Hồ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết đã trân trọng trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho 4 đảng viên.

Đợt 2-9-2019, quận Tây Hồ có 232 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng các loại. Trong đó có 10 đồng chí vinh dự được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí được nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 11 đồng chí được nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng...

Đồng chí Hoàng Trọng Quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy trao Huy hiệu Đảng tại quận Tây Hồ.

* Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo đã đến dự các buổi lễ trao Huy hiệu Đảng do Quận ủy Cầu Giấy và Huyện ủy Thanh Trì tổ chức. Đợt này, Đảng bộ quận Cầu Giấy có 533 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng; trong đó có 15 đồng chí được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 8 đồng chí được nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 22 đồng chí được nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng...

Đảng bộ huyện Thanh Trì có 221 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng; trong đó có 4 đồng chí được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí được nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 11 đồng chí được nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng...

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo và Bí thư Huyện ủy Thanh Trì Trần Văn Khương trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho 4 đảng viên lão thành.

* Cũng trong ngày 29-8, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã đến trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành tại xã Uy Nỗ (huyện Đông Anh) và hai xã Phù Lỗ, Mai Đình (huyện Sóc Sơn).

Đợt này, Đảng bộ huyện Đông Anh có 283 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng; trong đó có 7 đồng chí được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 6 đồng chí được nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 12 đồng chí được nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng...

Trong khi đó, Đảng bộ huyện Sóc Sơn có 330 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng (9 đồng chí được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí được nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 9 đồng chí được nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng...).

* Tại quận Hoàng Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đến dự và trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho 5 đồng chí đảng viên. Đợt này, Đảng bộ quận Hoàng Mai có 558 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng. Trong đó, 11 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 8 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 24 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng...

* Tại quận Đống Đa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho 26 đảng viên lão thành đang sinh sống, sinh hoạt trên địa bàn. Đợt này, quận Đống Đa có 815 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, trong đó 47 đồng chí vinh dự được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên thuộc phường Kim Liên nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và được Quận ủy Đống Đa tổ chức trao tại nhà...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các quận, huyện ủy trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9-2019

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.