Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Hiền Phương| 10/09/2019 12:47

(HNMO) - Sáng 10-9, Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập (10/9/1974 - 10/9/2019) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Tổng cục Kỹ thuật.

45 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Tổng cục Kỹ thuật luôn đoàn kết, sáng tạo, tự lực, tự cường, chủ động khắc phục khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong kháng chiến chống Mỹ, Tổng cục Kỹ thuật đã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý và bảo đảm hàng vạn tấn vũ khí, khí tài, đạn dược phục vụ chiến trường; chỉ đạo ngành kỹ thuật toàn quân và trực tiếp thu gom, thu hồi toàn bộ vũ khí, trang bị ở các chiến trường sau chiến tranh.

Những năm gần đây, Tổng cục đã tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xây dựng và triển khai nhiều đề án mới; chất lượng công tác bảo đảm trang bị, kỹ thuật, nhất là khai thác, làm chủ vũ khí, trang bị ngày càng được nâng lên. Công tác nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kỹ thuật có nhiều tiến bộ vượt bậc, đặc biệt trong lĩnh vực cải tiến, hiện đại hóa vũ khí, trang bị hiện có.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Tổng cục Kỹ thuật.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị Tổng cục Kỹ thuật tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân thực hiện tốt các nội dung công tác kỹ thuật, bảo đảm kịp thời, thường xuyên, đầy đủ vũ khí, trang bị cho nhiệm vụ thường xuyên, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất. Việc thực hiện các dự án cải tiến, hiện đại hóa vũ khí, trang bị cần được Tổng cục chú trọng hơn nữa. Công tác nghiên cứu khoa học theo hướng ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ trong bảo quản, khai thác, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật thế hệ mới phải tiếp tục được đẩy mạnh. Cùng với đó là nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Tổng cục Kỹ thuật…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.