Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thành phố Hà Nội và tỉnh Điện Biên tăng cường hợp tác, phát triển

Tiến Thành - Ảnh: Hữu Tiệp| 03/10/2019 10:17

(HNMO) - Sáng 3-10, tại tỉnh Điện Biên, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên phối hợp tổ chức hội nghị hợp tác phát triển nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai địa phương thời gian qua, thống nhất chủ trương, giải pháp tăng cường hợp tác thời gian tới.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn phát biểu tại hội nghị.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên Trần Văn Sơn và Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn chủ trì hội nghị.

Tham gia hội nghị về phía thành phố Hà Nội còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương thuộc thành phố.

Về phía tỉnh Điện Biên có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lò Văn Phương, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Văn Hữu Bằng, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Phạm Bá Lung, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Thành Đô cùng các lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương thuộc tỉnh.

Hợp tác có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, những năm qua, thành phố Hà Nội và tỉnh Điện Biên đã có nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác, duy trì mối quan hệ trao đổi, học tập kinh nghiệm và triển khai trên nhiều lĩnh vực công tác; bước đầu mang lại những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội hai địa phương cùng phát triển.

Nổi bật là hai địa phương đã triển khai tốt việc phối hợp, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tổ chức các đoàn công tác giao lưu, học tập, chia sẻ kinh nghiệm, qua đó, tham mưu với cấp ủy hai địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, hai tỉnh, thành phố đã đẩy mạnh các hoạt động hợp tác trên các lĩnh vực như: Kết nối giao thương, xúc tiến thương mại; hợp tác đầu tư, phát triển kinh doanh; chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại…

Hai địa phương đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về văn hóa, lịch sử, truyền thống cách mạng với nhiều hình thức phong phú. Ngành Du lịch Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động phối hợp, hợp tác với ngành Du lịch Điện Biên như tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch, tham gia hội chợ du lịch, tổ chức sự kiện, kết nối du lịch, đào tạo nguồn nhân lực...

Ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô đã hỗ trợ, tặng ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên các công trình trường học, nhà bán trú, nhà ăn và nhiều trang thiết bị đồ dùng học tập, quần áo cho học sinh. Trong lĩnh vực y tế, hằng năm, Hà Nội tổ chức nhiều đoàn y, bác sĩ khám bệnh, phát thuốc và tư vấn sức khỏe cho đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Từ năm 2011 đến nay, thành phố Hà Nội và các doanh nghiệp của thành phố đã hỗ trợ tỉnh Điện Biên 43,45 tỷ đồng để bảo đảm an sinh xã hội và đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi.

Tăng cường hợp tác, phát huy lợi thế

Bên cạnh kết quả đạt được, hai địa phương cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị chưa nhiều; các nội dung hợp tác về phát triển kinh tế - xã hội còn hạn chế về quy mô và chưa phát huy các thế mạnh của Hà Nội và Điện Biên.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của thành phố Hà Nội và tỉnh Điện Biên đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm về triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị cũng như việc đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực...

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn chúc mừng những kết quả nổi bật trên các mặt công tác mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên đã đạt được thời gian qua, nhất là về công tác xây dựng Đảng, tăng trưởng kinh tế, công tác chăm lo đời sống nhân dân, bảo đảm an ninh, quốc phòng... Chính những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng đã tạo điều kiện cho Thủ đô bình yên để tiếp tục phát triển. Bên cạnh đó, mỗi dịp Hà Nội có sự kiện lớn, tỉnh Điện Biên cũng đã dành nhiều sự quan tâm, tình cảm cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Đồng chí Đào Đức Toàn đề nghị, trước mắt, thành phố Hà Nội và tỉnh Điện Biên tiếp tục rà soát, đánh giá lại 7 nhiệm vụ hợp tác trong thời gian qua để công tác phối hợp ngày càng hiệu quả hơn. Hai địa phương sẽ cùng đẩy mạnh hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị; thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, trọng tâm là lĩnh vực nông nghiệp; phát huy những thế mạnh về văn hóa, du lịch; kết nối tuyên truyền giữa hai địa phương và trao đổi về các giải pháp giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội.

Trân trọng cảm ơn những tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô dành cho tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Văn Sơn cho biết, tỉnh Điện Biên mong muốn sẽ tiếp tục phát huy mối quan hệ hợp tác bền chặt với Hà Nội, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng Đảng; quản lý đô thị, nông thôn; hỗ trợ đào tạo cán bộ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tạo điều kiện hợp tác giữa các sở, ngành, địa phương giữa hai tỉnh, thành; xúc tiến thương mại, đầu tư trong nông nghiệp; phát triển du lịch, hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội, qua đó giúp hai địa phương đạt được những bước phát triển mới.

Thành phố Hà Nội trao 3 tỷ đồng hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội tại tỉnh Điện Biên.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội, đồng chí Đào Đức Toàn đã trao tặng 3 tỷ đồng hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô cũng trao tặng 200 triệu đồng hỗ trợ ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên.

Trước khi bước vào hội nghị, Đoàn công tác thành phố Hà Nội đã tới dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1 và Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ; dâng hương tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Công Chất tại khu di tích thành Bản Phủ (huyện Điện Biên).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Hà Nội và tỉnh Điện Biên tăng cường hợp tác, phát triển

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.