Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

Võ Lâm - Ảnh: Viết Thành| 06/10/2019 11:20

(HNMO) - Sáng 6-10, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì hội nghị bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Dự hội nghị có lãnh đạo các cơ quan của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng. Đại biểu thành phố Hà Nội có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Thiếu tướng Nguyễn Trọng Triển, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô; đại biểu một số sở, ban, ngành của thành phố và các cơ quan thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Tham gia bàn giao có Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Quân khu 1 - nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 3.

Mở đầu hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019 của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; báo cáo công tác bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô cho Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, bao gồm các nhiệm vụ chung, các nhiệm vụ cụ thể... Trên cơ sở các báo cáo và dự thảo biên bản bàn giao, đại biểu các cơ quan Bộ Quốc phòng, thành phố Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tham gia góp ý hoàn thiện các nội dung.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái, nguyên Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái cho biết, trong thời gian làm việc tại Thủ đô, đồng chí luôn được Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời; phối hợp, tạo điều kiện để thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Dù thời gian thực hiện nhiệm vụ chưa lâu (từ tháng 11-2018 đến nay), nhưng quá trình công tác giúp cho bản thân đồng chí có thêm nhiều kinh nghiệm quý, giúp ích cho quá trình công tác sau này…

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội hứa sẽ nỗ lực, cố gắng cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô phát huy truyền thống, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và thành phố giao, xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh toàn diện, sẵn sàng chiến đấu cao; trước mắt là hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong 3 tháng cuối năm 2019, thiết thực chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 30 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát biểu tại hội nghị bàn giao.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát biểu, đồng chí Hoàng Trung Hải nêu rõ, quán triệt, thực hiện quan điểm chỉ đạo của Đảng, với địa bàn và vị trí chiến lược của Thủ đô, những năm qua, thành phố Hà Nội luôn quan tâm lãnh đạo, chăm lo, tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô vững mạnh toàn diện, sẵn sàng chiến đấu cao.

Lực lượng vũ trang Thủ đô luôn là lực lượng chính trị tin cậy, trung thành với Đảng, với nhân dân; luôn nắm chắc địa bàn, phối hợp với các lực lượng bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Thủ đô, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn, công tác tham mưu, có nhiều đổi mới, sáng tạo; nổi bật là bảo vệ vững chắc các sự kiện quan trọng của Thủ đô, đất nước và quốc tế diễn ra trên địa bàn, trong đó có Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ hai, tổ chức thành công Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019, diễn tập khu vực phòng thủ tại 4 quận, huyện, 128 phường, xã, thị trấn...

Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô luôn đoàn kết, thống nhất; từng bước đổi mới tác phong công tác và lề lối làm việc, phát huy được vai trò trách nhiệm của tập thể cấp ủy, người chủ trì...

Đồng chí Hoàng Trung Hải khẳng định, trong thành tích chung của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội có sự đóng góp tích cực của Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái. Ghi nhận, biểu dương những đóng góp của đồng chí đối với công tác quốc phòng, quân sự địa phương của thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội chúc đồng chí trên cương vị công tác mới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tin tưởng, đồng chí sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Bộ Tư lệnh Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, bám sát đường lối chính trị, quân sự của Đảng, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và thực tiễn của Thủ đô, chủ động tham mưu với Thành ủy, HĐND, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Đồng chí đề nghị, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, phối hợp, chung sức, đồng lòng để đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt nhanh chóng tiếp cận công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; trước mắt là tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch công tác năm 2019, nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020; chỉ đạo chuẩn bị tổ chức tốt và phối hợp bảo vệ an toàn tuyệt đối đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025...

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải và Thượng tướng Phan Văn Giang chúc mừng hai đồng chí Nguyễn Hồng Thái (ngoài cùng bên trái) và Nguyễn Quốc Duyệt (ngoài cùng bên phải).

Thay mặt Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng phát biểu, Thượng tướng Phan Văn Giang cảm ơn, đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đối với công tác quân sự, quốc phòng. Dẫn chứng từ thành công của Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2019 vừa qua, đồng chí cho rằng, nếu ở đâu công tác diễn tập phòng thủ cũng được lãnh đạo cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo như thành phố Hà Nội thì Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng rất yên tâm.

Nhấn mạnh đặc thù nhiệm vụ của từng đồng chí trên cương vị công tác mới, đồng chí Phan Văn Giang tin tưởng với ý thức chính trị, tinh thần trách nhiệm cao và kinh nghiệm công tác, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp của các cơ quan trung ương và địa phương, hai đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Nguyễn Quốc Duyệt sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí đề nghị, hai đồng chí Tư lệnh và toàn thể cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang “Bộ đội Cụ Hồ”, nỗ lực thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Trước sự chứng kiến của lãnh đạo thành phố Hà Nội và Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái và Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt đã chính thức ký Biên bản bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.