Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hội nghị lần thứ hai mươi Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội họp bàn 4 nội dung quan trọng

Võ Lâm - Hương Ly - Ảnh: Viết Thành| 15/10/2019 07:55

(HNMO) - Sáng nay (15-10), tại trụ sở Thành ủy Hà Nội (số 219 Trần Phú, quận Hà Đông), Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (khóa XVI) tiến hành Hội nghị lần thứ hai mươi, họp bàn 4 nội dung quan trọng.

Toàn cảnh hội nghị.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy.

Dự hội nghị có đại diện một số cơ quan trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Thành ủy viên; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố; bí thư các quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy...

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Đào Đức Toàn.

Mở đầu hội nghị, đã diễn ra lễ trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã trao Huân chương cho đồng chí Đào Đức Toàn.

Bốn nội dung sẽ được hội nghị xem xét, cho ý kiến là: Báo cáo công tác xây dựng Đảng 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, thu chi ngân sách 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019 của thành phố; Dự thảo Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII; Báo cáo về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, cụ thể là khu vực Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia tại huyện Đông Anh.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo trình bày báo cáo tại hội nghị.

Kiểm tra, giám sát góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng

Trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cho biết, phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, Thành ủy đã chú trọng chỉ đạo triển khai sớm việc học tập quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nhiều chỉ thị, nghị quyết và các văn bản mới của Trung ương, bảo đảm chất lượng, tiến độ; góp phần tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bên cạnh việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, trong 9 tháng năm 2019, Thành ủy đã chỉ đạo sơ kết, tổng kết 30 chỉ thị, nghị quyết quan trọng của Trung ương và Thành ủy.

Các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng đều có nhiều đổi mới. Trong đó, công tác tuyên truyền được thực hiện hiệu quả, kịp thời, phong phú, đa dạng. Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện khoa học, bài bản, bảo đảm đồng thuận, góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Đặc biệt, công tác kiểm tra, giám sát đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng.

Thành ủy đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác nội chính; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bảo đảm tốt an ninh, an toàn cho 1.666 kỳ cuộc diễn ra trên địa bàn; chỉ đạo tổ chức thành công Diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội năm 2019. Công tác dân vận được triển khai rộng khắp, phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị.

Báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy cũng chỉ rõ những hạn chế, tồn tại trong công tác xây dựng Đảng 9 tháng qua; xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm, các nhiệm vụ cụ thể trên từng lĩnh vực công tác xây dựng Đảng trong 3 tháng cuối năm 2019.

Thảo luận về nội dung này, 7 đại biểu đã phát biểu ý kiến. Tiếp thu ý kiến các đại biểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm, xuất phát từ thực tiễn ở cơ quan, đơn vị, địa phương đã nhận định, đánh giá, minh họa cho báo cáo. Trong đó, các đại biểu đều thống nhất cao với dự thảo báo cáo; 6 kết quả nổi bật và các kết quả cụ thể trên từng lĩnh vực công tác xây dựng Đảng; những đánh giá về hạn chế tồn tại và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019. Đối với 5 đại biểu đã nêu các kiến nghị, đề xuất, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng ghi nhận và đề nghị đại diện Ban Cán sự đảng UBND thành phố, các ban Đảng Thành ủy tiếp thu giải đáp cụ thể, tham mưu với Ban Thường vụ Thành ủy giải quyết.

Kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật

Báo cáo tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu cho biết, 9 tháng qua, phát huy kết quả đạt được, thành phố đã ban hành sớm các kế hoạch, chương trình hành động, qua đó củng cố kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị..., và đã đạt được những kết quả nổi bật. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,35%, cao hơn cùng kỳ (7,01%); tăng trưởng xuất khẩu tiếp tục duy trì ở mức cao (20,4%); thu ngân sách được bảo đảm. Thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng cao, đạt 6,23 tỷ USD, dẫn đầu cả nước.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu trình bày báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội.

Thành phố cũng đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp; đồng thời tập trung chỉ đạo, đôn đốc hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp từ khâu đăng ký kinh doanh đến triển khai dự án và tháo gỡ khó khăn… Qua đó tạo môi trường đầu tư lành mạnh và bình đẳng. Những nỗ lực này đã giúp xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2018 của Thủ đô tiếp tục tăng 4 bậc, xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố, hoàn thành sớm 2 năm mục tiêu nhiệm kỳ. Xây dựng nông thôn mới tại Hà Nội cũng được quan tâm, chỉ đạo sâu sát. Đến nay, toàn thành phố đã có 6 huyện và 325/386 xã (chiếm 84,2%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đời sống nông dân không ngừng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2018 đạt 46,5 triệu đồng/năm (năm 2017 là 38 triệu đồng/năm).

Thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, trong 3 tháng cuối năm 2019, thành phố sẽ đẩy mạnh lưu thông hàng hóa, kích cầu tiêu dùng. Bên cạnh việc tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp, thu hút đầu tư, thành phố cũng sẽ thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo... góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2019, đại diện các quận, huyện, sở, ngành đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm làm rõ hơn những kết quả đã đạt được.

Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Đức Vinh phát biểu.

Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Đức Vinh và Bí thư Huyện ủy Quốc Oai Nguyễn Văn Thọ nêu những khó khăn về việc chậm triển khai các dự án tại địa phương. Trong khi đó, đại diện Sở Công Thương, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Cục Thuế thành phố Hà Nội nêu ý kiến về việc chuẩn bị lương thực, thực phẩm phục vụ trong dịp Tết Nguyên đán; thực hiện các biện pháp quan trắc, dự báo sớm cho nhân dân về tình hình ô nhiễm môi trường; chất lượng nước sạch và triển khai hiệu quả các giải pháp hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách...

Tại phiên thảo luận, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng đã trả lời những vấn đề kiến nghị của các đại biểu thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố.

Kết thúc phiên thảo luận, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc đã ghi nhận 12 ý kiến góp ý, kiến nghị của các đại biểu về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị, các sở, ban, ngành tùy theo chức năng nhiệm vụ giải quyết dứt điểm những kiến nghị của địa phương nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ phát triển chung của thành phố.

* Chiều nay, hội nghị tiếp tục làm việc. Các đại biểu sẽ tập trung thảo luận về Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị lần thứ hai mươi Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội họp bàn 4 nội dung quan trọng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.