Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thúc đẩy hợp tác, phát triển giữa Hà Nội và Kon Tum

Võ Lâm - Ảnh: Hữu Tiệp| 08/11/2019 10:20

(HNMO) - Sáng 8-11, tại thành phố Kon Tum (tỉnh Kon Tum), Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức hội nghị hợp tác, phát triển nhằm đánh giá tình hình, kết quả hợp tác thời gian qua, xác định phương hướng, nội dung thúc đẩy hợp tác thời gian tới.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum Y Mửi chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị, về phía thành phố Hà Nội có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy; Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương của thành phố. Về phía tỉnh Kon Tum có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Nhiều tiềm năng hợp tác, phát triển

Khai mạc hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum Y Mửi đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của Đoàn công tác thành phố Hà Nội tại tỉnh Kon Tum. Khẳng định tiềm năng, hợp tác, phát triển giữa hai địa phương còn rất lớn, đồng chí Y Mửi tin tưởng, hội nghị hợp tác, phát triển sẽ mở ra giai đoạn mới trong quan hệ giữa hai địa phương, góp phần giúp nhau khắc phục khó khăn, cùng phát triển nhanh và bền vững.  

Trình bày báo cáo tình hình, kết quả hợp tác giữa hai địa phương thời gian qua, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết, cùng với các hoạt động trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Hà Nội và Kon Tum đã có nhiều hoạt động hợp tác cụ thể về kinh tế - xã hội. Trong đó, năm 2015, Sở Công Thương đã tổ chức khu gian hàng thành phố Hà Nội tại Hội chợ Công Thương Tây Nguyên - Kon Tum 2015. Nhiều sản phẩm của tỉnh Kon Tum đã được quảng bá và bày bán rộng rãi trong các kênh phân phối tại Hà Nội như: Cà phê Đắk Hà, rượu sâm Ngọc Linh, rượu vang sim, cà phê Thanh Hương, cà phê Da Vàng...

Hiện nay, 62 doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp có công ty mẹ ở Hà Nội đang hoạt động tại Kon Tum; có 9 doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp của Kon Tum đang hoạt động ở Hà Nội. 6 nhà đầu tư Hà Nội đã và đang đầu tư 6 dự án tại Kon Tum với tổng vốn đăng ký gần 3.000 tỷ đồng. 16 doanh nghiệp tại Hà Nội cũng đang tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Kon Tum trên các lĩnh vực như nông nghiệp; du lịch; điện gió, năng lượng mặt trời; xây dựng trung tâm thương mại, siêu thị, nhà ở xã hội...

Đặc biệt, Hà Nội đã có nhiều hoạt động hỗ trợ Kon Tum về an sinh xã hội. Năm 2012, thành phố Hà Nội đã hỗ trợ 5 tỷ đồng kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa tại tỉnh Kon Tum. Ngoài ra, trong giai đoạn 2011-2013, Hà Nội đã hỗ trợ 33 tỷ đồng xây dựng Đài tưởng niệm Chư Tan Kra thuộc thôn 3, xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy, nhằm tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh ở mặt trận Bắc Kon Tum trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước.

Mỗi sở, ngành chọn 1-2 việc để cụ thể hóa nội dung hợp tác

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận, làm rõ các nội dung, lĩnh vực có thể tăng cường hợp tác trong thời gian tới. Hai bên đã thống nhất chọn 11 nội dung trọng tâm, trọng điểm, bao gồm 5 nội dụng về lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và 6 nội dung về kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng.

Trong đó, Hà Nội và Kon Tum sẽ tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm về xây dựng chính sách thu hút đầu tư, xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư. Hai bên chia sẻ giải pháp nâng cao hiệu quả dự án đầu tư và quản lý dự án đầu tư sau cấp phép, xử lý các dự án chậm tiến độ.

Hà Nội cũng sẽ chia sẻ với Kon Tum kinh nghiệm về ứng dụng khoa học công nghệ trong quá trình quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản phục vụ phát triển du lịch; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, quảng bá du lịch trong và ngoài nước... Hai địa phương tiếp tục tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; công tác dân vận, giải quyết các điểm nóng về an ninh trật tự, các vấn đề dân tộc, tôn giáo...

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn chúc mừng những kết quả phát triển tích cực trong thời gian qua của tỉnh Kon Tum, nhất là tỉnh luôn quan tâm, bảo đảm vững chắc về an ninh, quốc phòng, xứng đáng với vị trí chiến lược của mình.

Nhất trí với các nội dung trọng tâm, trọng điểm thúc đẩy hợp tác, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị hai bên ra thông báo chung làm căn cứ thực hiện. Mỗi địa phương phân công một Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực tiếp chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chức năng thảo luận, thống nhất chương trình, cụ thể hóa nội dung hợp tác. Trên cơ sở đó, mỗi sở, ngành lựa chọn 1-2 việc cụ thể để thực hiện, bảo đảm hợp tác thực chất, hiệu quả, có sản phẩm.

Ngay sau hội nghị này, hai bên nên thực hiện ngay việc hợp tác để tuyên truyền, quảng bá văn hóa, du lịch Kon Tum tại Hà Nội; hợp tác phát triển nông nghiệp, thương mại, văn hóa - du lịch, thúc đẩy tiến độ các dự án do doanh nghiệp hai địa phương đang đầu tư trên địa bàn của nhau...

Thống nhất cao với ý kiến của Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum Y Mửi cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội luôn quan tâm, hỗ trợ và hướng về đồng bào các dân tộc tỉnh Kon Tum. Những món quà của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô dành cho đồng bào tỉnh Kon Tum có ý nghĩa động viên và lan tỏa rất lớn. Đồng chí Y Mửi nhấn mạnh, lãnh đạo tỉnh cam kết sẽ làm hết sức mình, bằng trách nhiệm cao nhất để thúc đẩy hợp tác, phát triển với Thủ đô Hà Nội.

Đoàn công tác thành phố Hà Nội trao tặng Quỹ xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội tỉnh Kon Tum 3 tỷ đồng.

* Nhân dịp này, với tình cảm “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, Đoàn công tác thành phố Hà Nội trao tặng Quỹ xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội tỉnh Kon Tum 3 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thúc đẩy hợp tác, phát triển giữa Hà Nội và Kon Tum

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.