Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vị trí tỷ phú giàu có nhất hành tinh chính thức đổi chủ

Theo KHƯƠNG DUY (T/H)/Lao động| 25/10/2019 18:28

Tài sản sụt giảm khiến Jeff Bezos phải nhường lại vị trí tỷ

phú giàu nhất hành tinh cho Bill Gates.

Vị trí người giàu nhất hành tinh chính thức đổi chủ mới.

Sau khi ly hôn, Jeff Bezos có cuộc đua tài sản với Bill Gates xem ai là người giàu nhất thế giới. Chỉ có hai người tranh chấp thứ hạng là bởi khối tài sản của người đứng thứ ba là "huyền thoại đầu tư" - Warren Buffett đang cách khá xa.

Tuy nhiên, theo CNBC mới đây, tổng tài sản của CEO Amazon Jeff Bezos - người giàu nhất hành tinh đã sụt giảm tới 7 tỷ USD chỉ trong một buổi tối.

Cụ thể, báo cáo tài chính quý III của Amazon cho thấy lợi nhuận ròng của công ty sụt giảm tới 26% trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9. 

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2017, lợi nhuận của đế chế Amazon có dấu hiệu sụt giảm. Thông tin này khiến giới đầu tư chấn động. Giá cổ phiếu Amazon lao dốc tới 6,6% trong phiên giao dịch ngày 24-10 xuống còn 1.657 USD/cổ phiếu. 

Hậu quả là tổng tài sản của CEO Jeff Bezos bốc hơi gần 7 tỷ USD. Theo Bloomberg, tính đến ngày 25-10, Jeff Bezos chỉ còn sở hữu 102,8 tỷ USD tài sản.

Như vậy, ông chủ Amazon chính thức trả lại vị trí người giàu nhất thế cho tỷ phú Bill Gattes giới với khoảng cách tài sản vào khoảng từ 2 đến 5 tỷ USD.

Trước đó, trả lời phỏng vấn Bloomberg, Bill Gates tiết lộ ông đã chi phần lớn tài sản của mình vào thị trường chứng khoán. Thay vì lựa chọn chiến lược “phòng thủ” bằng việc giữ thật nhiều tiền mặt, tỷ phú này ưa thích việc đầu tư vào cổ phiếu hơn.

“Bạn biết đấy, chúng tôi không ở thế phòng thủ theo kiểu giữ lại phần lớn tiền mặt, hoặc thứ gì đó tương tự như vậy“, Bill Gates cho biết. “Chiến thuật thường được sử dụng trong đầu tư là đổ hơn 60% (tiền vốn) vào cổ phiếu".

Người giúp Bill Gates đạt được thành công trong các thương vụ đầu tư vào thị trường chứng khoán là Michael Larson - nhân vật đang quản lý danh mục đầu tư của tỷ phú người Mỹ.

Nhiệm vụ của Larson là điều hành công ty đầu tư tư nhân mang tên Cascade Investment LLC vốn thuộc sở hữu riêng của Bill Gates. Được mệnh danh là “cỗ máy in tiền bí mật“, Bill Gates đã thuê Larson vào 25 năm trước, khi tổng giá trị tài sản lúc đó của ông khá ít ỏi, chỉ khoảng 5 tỷ USD. Chính Larson đã giúp Bill Gates xây dựng quỹ từ thiện tư nhân lớn nhất thế giới mà không ảnh hưởng đến khối tài sản khổng lồ của bản thân, theo Bloomberg.

Tuy nhiên, gia tài khổng lồ của tỷ phú này có thể bị ảnh hưởng trong tương lai, trong trường hợp các chính trị gia tại Mỹ cân nhắc tới đề xuất tăng thuế của Bill Gates. Bản thân tỷ phú này từ lâu nay luôn ủng hộ các phương án tăng thuế với giới siêu giàu ở Mỹ nhằm giảm khoảng cách giàu nghèo.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Vị trí tỷ phú giàu có nhất hành tinh chính thức đổi chủ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.