Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giám đốc VNPT Hà Nội được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc VNPT Net

Thanh Hà| 19/04/2019 11:02

Sáng 19-4, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) trao quyết định bổ nhiệm nhân sự quản lý. Theo đó, ông Đặng Anh Sơn, Giám đốc VNPT Hà Nội được giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hạ tầng mạng (VNPT Net).

Theo Quyết định số 433/QĐ-VNPT-NL ngày 18-4-2019, Tập đoàn VNPT bổ nhiệm ông Đặng Anh Sơn, Giám đốc VNPT Hà Nội kiêm Trưởng đại diện của VNPT trên địa bàn thành phố Hà Nội giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hạ tầng mạng (VNPT Net), thời hạn 5 năm.

Ông Đặng Anh Sơn được lựa chọn làm Tổng Giám đốc VNPT Net, thay thế ông Nguyễn Nam Long - vừa được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông VNPT VinaPhone kể từ ngày 8-4 vừa qua.

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm cho ông Đặng Anh Sơn.


Ông Đặng Anh Sơn sinh năm 1968, quê quán tại Bình Định, là Thạc sỹ kỹ thuật điện tử viễn thông, bắt đầu làm việc tại Bưu điện Hà Nội (nay là VNPT Hà Nội) từ năm 1993 và trải qua nhiều vị trí công tác tại VNPT Hà Nội.

Cụ thể, năm 2001 ông Đặng Anh Sơn là Phó Giám đốc Công ty Điện thoại Hà Nội 1; từ năm 2007 đến năm 2014 là Phó Giám đốc, Giám đốc Trung tâm Điều hành thông tin kiêm Trưởng phòng Mạng-Dịch vụ của VNPT Hà Nội.

Tháng 6-2014, ông Đặng Anh Sơn được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc VNPT Hà Nội; tháng 1-2016 được giao giữ vị trí Phó Giám đốc phụ trách VNPT Hà Nội; tháng 7-2016 được bổ nhiệm là Giám đốc VNPT Hà Nội kiêm Trưởng đại diện VNPT trên địa bàn Hà Nội.

Ông Đặng Anh Sơn được đánh giá là cán bộ có năng lực và nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật; công tâm và có tinh thần trách nhiệm cao. 

Tại buổi trao quyết định, đánh giá cao những kết quả VNPT Net đạt được trong thời gian qua, Chủ tịch HĐTV Trần Mạnh Hùng nhấn mạnh đặc thù của tập đoàn là doanh nghiệp kinh tế, kỹ thuật, mạng lưới viễn thông phủ từ Trung ương đến địa phương, do vậy yêu cầu cán bộ quản lý cần phải có đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm cả kỹ thuật và kinh tế, từ nội hạt đến đường trục. Việc luân chuyển cán bộ là nhằm bồi dưỡng toàn diện, tận dụng những thế mạnh đã có của cá nhân và đơn vị cũng như phát huy xây dựng cái mới.

Về hoạt động của VNPT Net trong thời tới, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT nêu rõ, giữ nhiệm vụ vận hành mạng lưới "xương sống của quốc gia", VNPT Net cần chủ động các phương án tiên phong trong chuyển đổi số.

Cụ thể, cần chuẩn bị xây dựng mạng 5G, xây dựng kế hoạch, lộ trình chi tiết chuyển đổi VNPT Net thành một doanh nghiệp hoạt động hoàn toàn trên nền tảng số để bảo đảm chất lượng dịch vụ ở vị trí số 1; đồng thời hỗ trợ tốt cho hoạt động của VNPT VinaPhone và VNPT các tỉnh, thành phố. VNPT Net cùng cần tiếp tục hỗ trợ, phối hợp với VNPT các tỉnh, thành phố tối ưu hóa mạng lưới, xóa điểm "đen" đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh để phục vụ khách hàng.

"Trong năm 2019-2020, tập đoàn hướng tới phát triển hạ tầng mạng 5G trong đó gồm ManE, đường trục IP, Data center, IDC, mạng lõi, tổng đài... Vì vậy, tôi đề nghị Ban Tổng giám đốc VNPT Net nghiên cứu chiến lược để triển khai rộng vào năm 2021, tiểt kiệm thời gian, đầu tư để vượt qua đối thủ cạnh tranh tốt trên thị trường cũng như giữ vững chất lượng mạng số 1" - ông Trần Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Trong phần phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Tổng Giám đốc VNPT Net Đặng Anh Sơn cam kết hỗ trợ tối đa VNPT VinaPhone, VNPT các tỉnh, thành phố... trong kinh doanh nhằm mục tiêu phối kết hợp tập trung cạnh tranh tốt nhất trên thị trường. Ông Đặng Anh Sơn cũng đồng thời cảm ơn tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động VNPT Hà Nội đã kề vai, sát cánh đưa VNPT Hà Nội đạt được thành công trong thời gian qua.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Giám đốc VNPT Hà Nội được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc VNPT Net

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.