Theo dõi Báo Hànộimới trên

VNPT khánh thành nhà máy sản xuất sợi quang công suất 3,2 triệu km/năm

Châu Anh| 15/08/2019 14:35

Sáng 15-8, Công ty cổ phần thiết bị Bưu điện (Postef) - thành viên của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã khánh thành Nhà máy sợi thuỷ tinh dành cho thông tin quang tại Khu công nghiệp VSIP Việt Nam - Singapore (tỉnh Bắc Ninh).

Tới dự có ông Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh Bắc Ninh.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà máy sản xuất sợi thủy tinh dành cho thông tin quang sáng 15-8.

Thực hiện chủ trương phát triển sản phẩm công nghệ cao, từ giữa năm 2017, Công ty Postef đã khởi công xây dựng Nhà máy sản xuất sợi thủy tinh dành cho thông tin quang.

Nhà máy có diện tích gần 5ha với công suất thiết kế 3,2 triệu km sợi quang/năm, được trang bị thiết bị hiện đại, tự động hóa và công nghệ mới nhất do các đối tác đến từ Phần Lan, Nhật Bản, Mỹ cung cấp. Đặc biệt, nhà máy được xây dựng để đáp ứng tiêu chuẩn sạch quốc tế cấp độ 6, thiết kế và thi công theo hình thức chìa khoá trao tay (EPC). Đây cũng là nhà máy đầu tiên của Postef áp dụng mô hình sản xuất thông minh, xưởng thông minh và đạt mục tiêu nhà máy thông minh vào năm 2020.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT nhấn mạnh, việc khánh thành Nhà máy sản xuất sợi thuỷ tinh dành cho thông tin quang càng có ý nghĩa hơn khi được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống ngành Bưu điện (15/8/1945 - 15/8/2019).

Ông Trần Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT phát biểu tại lễ khánh thành Nhà máy Postef.

“Việc khánh thành nhà máy không chỉ giúp Postef đa dạng hóa sản phẩm, phát triển theo chiều sâu, mà còn đạt được mục tiêu chủ động nguồn nguyên vật liệu sản xuất cáp quang cho Tập đoàn VNPT, thay thế hàng nhập khẩu, tiết kiệm ngoại tệ cho đất nước, góp phần bảo đảm an ninh thông tin cho Việt Nam”.

Các đại biểu tham quan nhà máy.

Cũng theo Chủ tịch Tập đoàn VNPT, Postef đã bắt đầu tiếp cận công nghệ sản xuất phôi (Perform) để từng bước làm chủ công nghệ cơ bản là tiền đề vững chắc cho việc mở rộng sản xuất sợi quang. Cùng với đó, Postef sẽ tiếp tục nghiên cứu sản xuất các sản phẩm sợi quang có tốc độ truyền dẫn cao, bán kính uốn cong nhỏ, đáp ứng nhu cầu sản xuất cáp quang biển cũng như các giải pháp ứng dụng thông minh và các nhu cầu kết nối trong kỷ nguyên 4.0.

“Nhà máy sẽ xuất khẩu sợi quang sang một số thị trường mà VNPT đang đầu tư, kinh doanh ở khu vực Đông Nam Á như: Myanmar, Lào, Campuchia…” - ông Trần Mạnh Hùng nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
VNPT khánh thành nhà máy sản xuất sợi quang công suất 3,2 triệu km/năm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.