Theo dõi Báo Hànộimới trên

WEF ASEAN 2018 là cơ hội quảng bá nền kinh tế Việt Nam

Nguyễn Linh| 06/09/2018 05:54

(HNM) - Sáng 5-9, tại Hà Nội, đã diễn ra cuộc họp lần thứ năm Ban Tổ chức Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) năm 2018 nhằm rà soát công tác chuẩn bị.

Cuộc họp lần thứ năm Ban Tổ chức Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN). Ảnh: BNG.


Tại buổi họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chỉ đạo Tiểu ban Nội dung phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, đặc biệt chuẩn bị kỹ nội dung các phiên họp.

Thứ trưởng nhấn mạnh cần phát huy cơ hội quảng bá, truyền tải thông điệp về nền kinh tế Việt Nam ổn định, năng động, cởi mở, nỗ lực đổi mới mô hình tăng trưởng, hội nhập quốc tế sâu rộng, chủ động, tích cực chuẩn bị và tham gia Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; khẳng định Việt Nam là thành viên tích cực của ASEAN và đóng góp vào sự phát triển chung của khu vực.

Các Tiểu ban và Ban Thư ký phối hợp chặt chẽ với WEF rà soát và thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận đã thống nhất về công tác tổ chức; khẩn trương triển khai, hoàn tất cơ sở vật chất, lễ tân cần thiết, bảo đảm an toàn, an ninh cho hội nghị...

Theo kế hoạch, Hội nghị WEF ASEAN năm 2018 diễn ra từ ngày 11 đến 13-9.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
WEF ASEAN 2018 là cơ hội quảng bá nền kinh tế Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.