Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quân đội Việt Nam - Trung Quốc diễn tập chung về cứu trợ thảm họa, dịch bệnh

Theo Vietnamplus| 20/11/2018 16:24

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ năm năm 2018, sáng 20-11, Đoàn đại biểu Quân đội nhân dân Việt Nam dự giao lưu đã từ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc trở về nước.

Lực lượng quân đội Việt Nam và Trung Quốc tham gia diễn tập liên hợp cứu nạn thảm họa, dịch bệnh khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)


Ngay sau đó, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, Trưởng đoàn đại biểu đã chủ trì lễ đón chính thức Đoàn đại biểu Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc do Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa làm trưởng đoàn, tại quảng trường Trung tâm Văn hóa hữu nghị Tà Lùng (huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng).

Sau lễ đón, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cùng Bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa và đại diện một số đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng hai nước, đại diện lãnh đạo địa phương đã cắt băng khánh thành Trung tâm Văn hóa hữu nghị Tà Lùng và trồng cây lưu niệm.

Tại đây, hai Bộ trưởng đã dự Lễ kỷ niệm 5 năm thiết lập quan hệ hữu nghị giữa huyện Phục Hòa (tỉnh Cao Bằng, Việt Nam) và huyện Long Châu, thành phố Sùng Tả (Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc).

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Huyện ủy Phục Hòa Nông Thị Hà cho biết, huyện Phục Hòa và huyện Long Châu có chung đường biên giới dài hơn 22 km. Nhân dân hai bên có nhiều nét tương đồng về văn hóa, phong tục tập quán, có tình cảm chân tình, láng giềng, anh em.

Nhằm tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân hai nước nói chung và hai huyện nói riêng, năm 2013, tại huyện Long Châu, hai bên đã tiến hành ký kết, thiết lập quan hệ huyện hữu nghị.

Trải qua 5 năm phối hợp chặt chẽ trong thực hiện thỏa thuận chung, hai bên đã đạt được nhiều thành quả tích cực trên nhiều lĩnh vực như biên mậu, giao lưu văn hóa, thể thao, quảng bá du lịch...

Kết thúc Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa đã trao quà lưu niệm tặng đại diện lãnh đạo huyện Phục Hòa và huyện Long Châu. Hai Bộ trưởng tới thăm Khu trưng bày sản vật, nông sản địa phương tại Trung tâm Văn hóa hữu nghị Tà Lùng.

Tiếp đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã chứng kiến Diễn tập chung về cứu trợ thảm họa, dịch bệnh tại huyện Phục Hòa.

Cuộc diễn tập giả định tình huống một cơn bão đổ bộ vào đất liền với cường độ rất mạnh làm sập Trung tâm thương mại cao 3 tầng tại Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng khiến nhiều người đang mua sắm bị vùi lấp.

Nhận được tin báo, lực lượng tại chỗ của Quân đội nhân dân Việt Nam đã ngay lập tức được huy động đến hiện trường, nhưng do đống đổ nát quá lớn, trang bị, phương tiện còn hạn chế nên lực lượng của ta đã kịp thời thông tin đến lực lượng Công binh của Chiến khu miền Nam, Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc đề nghị bạn hỗ trợ.

Cùng với đó, lực lượng quân y cũng được huy động để kịp thời cứu chữa nạn nhân. Cuộc diễn tập đã diễn ra đúng dự kiến, đạt được mục đích, yêu cầu. Đây là cơ hội nâng cao trình độ, tổ chức phối hợp hiệp đồng xử lý các tình huống tương tự có thể xảy ra trong thực tế.

Lực lượng quân đội Trung Quốc tham gia diễn tập liên hợp cứu nạn thảm họa, dịch bệnh khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)


Chứng kiến diễn tập, Bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, tinh thần chiến đấu, kỹ năng chuyên môn và quá trình thực hiện thao tác quy phạm, biểu hiện anh dũng của quân đội hai nước.

Biểu dương những cố gắng của các chiến sỹ, Bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa cho rằng, diễn tập liên hợp lần này đã góp phần thể hiện thành quả hợp tác thời gian qua giữa quân đội hai nước trong huấn luyện.

Bộ đội hai bên đã sát cánh, cùng khắc phục điều kiện khó khăn, không sợ hy sinh, phối hợp chặt chẽ, đồng tâm hiệp lực cứu trợ người bị nạn. Việc thực hiện tốt diễn tập không chỉ thể hiện sự nỗ lực trong tập luyện của các chiến sỹ mà còn cho thấy tinh thần hết lòng phục vụ nhân dân và quá trình hợp tác trên các lĩnh vực giữa quân đội hai nước đang ngày càng đi vào thực chất, kế thừa, phát huy truyền thống hữu nghị Trung-Việt.

Bày tỏ sự vui mừng trước thành công của cuộc diễn tập chung về cứu hộ thảm họa, dịch bệnh tại biên giới Việt-Trung, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch khẳng định, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ biên giới Việt-Trung hữu nghị, ổn định, phát triển và giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân vùng biên giới trong lĩnh vực an ninh phi truyền thống luôn được Đảng, Chính phủ, nhân dân và Quân đội hai nước Việt Nam-Trung Quốc quan tâm, ưu tiên; đồng thời cũng là nhiệm vụ chung của các bộ, ngành hai nước.

Thống nhất với nhận xét, đánh giá của Bộ trưởng Ngụy Phượng Hòa về kết quả diễn tập, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao năng lực tổ chức chỉ huy, tinh thần quả cảm, trình độ chiến thuật cá nhân, sự phối hợp nhịp nhàng của các cán bộ, chiến sĩ hai nước.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cho rằng, việc làm trong diễn tập của các chiến sỹ đã góp phần thể hiện đậm nét phẩm chất quân đội của dân, do dân, vì dân, sáng ngời tinh thần đoàn kết, hữu nghị, đồng chí, anh em Việt-Trung.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận tinh thần hợp tác hữu nghị, tình đồng chí anh em giữa hai nước xã hội chủ nghĩa đã được các chiến sĩ thể hiện trong hoạt động diễn tập; đồng thời khẳng định, diễn tập lần này là một phần quan trọng góp phần làm nên thành công của chương trình Giao lưu lần thứ năm.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam biểu dương tinh thần, bản lĩnh, năng lực, trình độ của các cán bộ, chiến sỹ hai nước; đề nghị các chiến sỹ tiếp tục rèn luyện tốt, hợp tác hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và quân đội hai nước giao phó.

Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ năm, chiều 20-11, Tọa đàm hữu nghị và giao lưu văn hóa, văn nghệ giữa hai bên diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cao Bằng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quân đội Việt Nam - Trung Quốc diễn tập chung về cứu trợ thảm họa, dịch bệnh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.