Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trang trọng Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại Campuchia

Theo Trần Long-Minh Hưng-Chanh Đa (Vietnam+)| 03/05/2019 15:41

Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia treo cờ rủ, chính thức mở Sổ tang và tiếp khách tới viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh trong hai ngày 3 và 4-5.

Đại sứ Vũ Quang Minh chủ trì lễ truy điệu và mở sổ tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh. (Ảnh: PV/Vietnam+)


Sáng 3-5, tại thủ đô Phnom Penh, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia đã tổ chức Lễ viếng, lễ truy điệu Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với sự tham dự của đông đảo cán bộ, nhân viên sứ quán, các cơ quan bên cạnh, đại diện cộng đồng Việt kiều, các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại Campuchia và lưu học sinh.

Sau khi đọc tóm tắt thông cáo đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về lễ tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, trong không khí đau buồn và tiếc thương, Đại sứ Vũ Quang Minh cùng các đại biểu đã dành phút mặc niệm, tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Trong bài phát biểu tại Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh, Đại sứ Vũ Quang Minh nhấn mạnh, đối với địa bàn Campuchia và quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc Việt Nam và Campuchia, Đại tướng Lê Đức Anh có nhiều đóng góp trực tiếp to lớn.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn đến viếng. (Ảnh: PV/Vietnam+)


Từ năm 1976-1980, Đại tướng Lê Đức Anh là Tư lệnh Quân khu 9; Tư lệnh kiêm Chính ủy Quân khu 7, kiêm Chỉ huy trưởng Cơ quan tiền phương của Bộ Quốc phòng ở mặt trận Tây Nam; được thăng quân hàm Thượng tướng năm 1980.

Từ năm 1981-1986, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, kiêm Tư lệnh Quân tình nguyện Việt Nam tại Camphuchia; được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa V bầu vào Bộ Chính trị (năm 1982); được thăng quân hàm Đại tướng năm 1984; được giao giữ chức Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam năm 1986.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin chia buồn với cán bộ Đại sứ quán. (Ảnh: PV/Vietnam+)


Đại tướng Lê Đức Anh cũng đảm nhận vị trí Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam trong thời điểm lịch sử quân tình nguyện Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ quốc tế cao cả ở Campuchia năm 1989.

Ngay sau lễ truy điệu, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin dẫn đầu Đoàn Ủy ban Thường vụ Quốc hội Campuchia đến viếng.

Thay mặt Quốc hội Campuchia và nhân danh cá nhân, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất đến Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam và gia quyến Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước Việt Nam về sự ra đi của Đại tướng; nhấn mạnh, sự ra đi của Đại tướng là sự mất mát một lãnh đạo, một nhân sỹ tài ba của nhân dân Việt Nam.

Trong lời chia buồn ghi vào sổ tang, Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin cảm động viết: “Đại tướng Lê Đức Anh là một người bạn gần gũi thân thiết của Campuchia, đã góp phần to lớn giúp giải phóng nhân dân Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot, giúp đỡ khôi phục, xây dựng và hồi sinh phát triển đất nước Campuchia. Cầu mong linh hồn Đại tướng siêu thoát nơi miền cực lạc”.

Cũng trong buổi sáng 3-5, Đoàn Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Campuchia do Đại biện Michael Newbill dẫn đầu đã đến viếng.

Lời chia buồn của Đại biện Michael Newbill có đoạn viết: “Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Campuchia xin gửi tới Nhân dân Việt Nam lời chia buồn sâu sắc trước sự ra đi của nguyên Chủ tịch Lê Đức Anh, người đã có cống hiến đặc biệt cho việc bình thường hóa quan hệ giữa hai nước, tạo nền móng cho mối quan hệ đối tác và hữu nghị mà chúng ta có được tới ngày hôm nay”.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Hoàng cung Kong Sam Ol đến viếng và chuyển thư chia buồn của Quốc vương Campuchia. (Ảnh: PV/Vietanm+)


Trong số nhiều đoàn thể, cơ quan, ban, ngành Campuchia và đại diện sứ quán các nước tại Phnom Penh đến chia buồn cùng Đại sứ quán Việt Nam sáng 3-5 có Đoàn Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Hoàng cung Kong Samol đến viếng và trao thư chia buồn của Quốc vương; Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Say Chhum dẫn đầu Đoàn Thượng viện đến viếng; Phó Thủ tướng Campuchia kiêm Chủ tịch Hội đồng Khôi phục và Phát triển lĩnh vực Nông nghiệp và Nông thôn Vương quốc Campuchia Yim Chhay Ly…

Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia treo cờ rủ, chính thức mở Sổ tang và tiếp khách tới viếng trong hai ngày 3 và 4-5, buổi sáng từ 9h tới 11h, buổi chiều từ 14h30 đến 17h.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trang trọng Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại Campuchia

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.