Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lễ viếng và mở sổ tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại Chile và Tanzania

Theo TTXVN| 05/05/2019 09:40

Trong hai ngày 3 và 4-5, Đại sứ quán Việt Nam tại Chile đã trang trọng tổ chức lễ viếng và mở sổ tang Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn cán bộ, nhân viên Đại sứ quán cùng thân nhân, do Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn dẫn đầu đã viếng và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Trong thời gian mở sổ tang, Cục trưởng Cục Lễ tân, Bộ Ngoại giao Chile, Đại sứ Frank Tressler; Vụ trưởng Đối ngoại Hạ viện Chile Jacqueline Peillard thay mặt cho Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Chile-Việt Nam; Trưởng ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Chile Eduardo Contreras; Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Chile, cựu Đại sứ Chile tại Việt Nam Claudio de Negri đã đến viếng và ký sổ tang.

Cùng với đó, đông đảo bạn bè Chile, trong đó có thân mẫu cựu Tổng thống Michelle Bachelet, đồng thời là Chủ tịch danh dự Viện Văn hóa Chile-Việt Nam, bà Angela Jeria; Chủ tịch điều hành Viện Văn hóa Chile-Việt Nam Patricia Arbazúa; Quận trưởng Cerro Navia, nơi đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Chủ tịch nhóm thân nhân những người bị bắt và mất tích thời chế độ độc tài, bà Lorena Pizarro; cùng Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao của nhiều nước tại Chile đã đến ký sổ tang và gửi thư chia buồn.

* Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, sáng 4-5, Bộ trưởng Ngoại giao Tanzania Palamagamba Kabudi, thay mặt chính phủ sở tại, đã đến viếng và ghi sổ tang tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania.

Đại sứ Việt Nam tại Tanzania Nguyễn Kim Doanh (đứng đầu hàng) đọc tiểu sử nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh tại lễ viếng và mở sổ tang. Ảnh: Đình Lượng/TTXVN

Bộ trưởng Palamagamba Kabudi đã ghi vào sổ tang: “Thay mặt nhân dân và Chính phủ Cộng hòa Thống nhất Tanzania, tôi xin gửi tới nhân dân và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lời chia buồn sâu sắc nhất về việc nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh từ trần.

Tanzania và Việt Nam có mối quan hệ lịch sử lâu dài, và nguyên Chủ tịch nước có nhiều đóng góp tăng cường mối quan hệ hai nước. Chúng ta bên nhau trong khoảng thời gian đau buồn này và sẽ cùng nhau đoàn kết, tăng cường mối quan hệ hợp tác hai nước”.

Trước đó, sáng 3-5, Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania trang trọng tổ chức lễ viếng và mở sổ tang đồng chí nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh. Tham dự lễ viếng có toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, lãnh đạo và cán bộ, nhân viên Công ty Viettel - Tanzania, Công ty Viettel Công trình Tanzania, Hội Phụ nữ Việt Nam tại Tanzania và Cộng đồng người Việt Nam tại Tanzania.

Các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán; cán bộ, nhân viên Công ty Viettel - Tanzania, Công ty Viettel Công trình Tanzania, Hội Phụ nữ Việt Nam tại Tanzania và cộng đồng người Việt Nam tại Tanzania sau đó đã thành kính dâng hương trước bàn thờ Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Trong hai ngày 3, 4-5, các đại sứ và đại diện đại sứ quán các nước: Trung Quốc, Mỹ, Pháp, Tây Ban Nha, Nigeria, Algeria, UAE, Comoros, Kenya, CHDC Congo, Italia, Bỉ, Qatar, Sudan, Ấn Độ… đã đến viếng và ghi sổ tang tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ viếng và mở sổ tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại Chile và Tanzania

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.