Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việt Nam - Australia triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương

Quỳnh Chi| 13/06/2019 07:09

(HNM) - Ngày 12-6, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Bộ trưởng về Phụ nữ Australia, bà Marise Payne đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 đến 13-6.

Hai Bộ trưởng Ngoại giao ký Biên bản ghi nhớ giữa hai Bộ Ngoại giao. Ảnh: VGP/Hải Minh


Hai Bộ trưởng Ngoại giao nhất trí phối hợp duy trì đà trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao trong thời gian tới, tích cực triển khai và phát huy hiệu quả 19 cơ chế hợp tác song phương; nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác về an ninh hàng hải, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, đánh bắt cá trái phép...

Hai Bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do hóa thương mại và vai trò của hệ thống thương mại đa phương; nhất trí phát huy hiệu quả các thỏa thuận thương mại đa phương hai bên cùng là thành viên, trong đó có Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)…

Nhân dịp này, hai Bộ trưởng đã ký Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Australia về nâng cao quyền năng phụ nữ trong lĩnh vực đối ngoại phục vụ hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng trong kỷ nguyên số; chứng kiến lễ trao Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho Trung tâm Nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Australia (ACIAR) vì những đóng góp tích cực cho sự phát triển của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam - Australia triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.