Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việt Nam - Lào tăng cường phối hợp triển khai các thỏa thuận chung

Minh Hiếu| 26/06/2019 07:13

(HNM) - Ngày 25-6, trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Lào, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có các cuộc hội kiến với Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou.

Tại buổi tiếp Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith (phải) đề nghị Chính phủ Việt Nam tiếp tục thúc đẩy triển khai hiệu quả các dự án đầu tư của Việt Nam tại Lào.

Tại các cuộc hội kiến, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng bày tỏ mong muốn phía Lào quan tâm thúc đẩy, duy trì thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao trên các kênh và hình thức khác nhau; thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước; tiếp tục triển khai tốt các hiệp định, thỏa thuận về biên giới; phối hợp tìm kiếm và quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Phó Thủ tướng thông báo tiến độ cũng như các bước triển khai gần đây của phía Việt Nam đối với Dự án xây dựng Nhà Quốc hội mới của Lào; khẳng định Chính phủ Việt Nam rất coi trọng dự án quan trọng này.

Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith nhất trí tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Lào; mong muốn sớm tổ chức hội nghị đối thoại lần thứ hai giữa Thủ tướng Lào và doanh nghiệp Việt Nam; khẳng định sẽ phối hợp thúc đẩy việc triển khai các dự án hợp tác trọng điểm giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou vui mừng trước việc Quốc hội hai nước ngày càng gắn bó, không ngừng tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, chuyên môn nghiệp vụ; khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam khi Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN và Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA) năm 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam - Lào tăng cường phối hợp triển khai các thỏa thuận chung

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.