Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội sẽ tiếp tục đóng góp để xây dựng, củng cố mối quan hệ Việt Nam – Campuchia

Nguyễn Thúc| 14/08/2019 19:05

(HNMO) – Chiều 14-8, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia Prak Nguon Hong tới chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Prak Nguon Hong bày tỏ cảm ơn sâu sắc đối với những hỗ trợ từ phía UBND TP Hà Nội, cá nhân Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung và các cộng sự trong thời gian qua. Đại sứ nhấn mạnh, những sự kiện lớn trong nhiệm kỳ của ông tại Việt Nam đều có sự ủng hộ và giúp đỡ chân tình của UBND TP Hà Nội. 

Đại sứ chia sẻ, khi chuyển sang đảm nhận công việc mới, ông vẫn sẽ theo đuổi mục tiêu củng cố, thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, đặc biệt là quan hệ giữa hai Thủ đô Hà Nội và Phnom Penh. 

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung chúc mừng Đại sứ Prak Nguon Hong đã hoàn thành trọng trách mà Nhà nước Campuchia giao phó, đồng thời nhấn mạnh những nỗ lực của Đại sứ đã giúp đưa quan hệ Việt Nam - Campuchia lên tầm cao mới. Chủ tịch UBND thành phố đánh giá cao việc Đại sứ đã cùng các thành viên Đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam tổ chức thành công nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp…; đồng thời bày tỏ mong muốn Đại sứ sau khi về nước sẽ tiếp tục là cầu nối giúp tăng cường quan hệ giữa hai nước, cũng như giữa Hà Nội và Phnom Penh. 

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung khẳng định, Hà Nội sẽ tiếp tục đóng góp để xây dựng, củng cố mối quan hệ Việt Nam – Campuchia. Năm 2020, Việt Nam giữ cương vị Chủ tịch ASEAN và Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị gặp gỡ thị trưởng thủ đô các nước thành viên ASEAN. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung trân trọng mời lãnh đạo thủ đô Phnom Penh tới Hà Nội tham dự hội nghị.  

Đại sứ Prak Nguon Hong cho biết sẽ chuyển lời mời tới lãnh đạo thủ đô Phnom Penh, và bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ thành công rực rỡ trên cương vị Chủ tịch ASEAN trong thời gian tới. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội sẽ tiếp tục đóng góp để xây dựng, củng cố mối quan hệ Việt Nam – Campuchia

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.