Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hội Nhà báo TP Hà Nội và tỉnh Chiang Mai (Thái Lan): Tăng cường hợp tác truyền thông

Bình Yên| 19/08/2019 09:02

(HNMO) - Thực hiện chương trình hợp tác, từ ngày 11 đến ngày 16-8, đoàn công tác Hội Nhà báo TP Hà Nội, do ông Tô Quang Phán, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội, Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập Đài PT-TH Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã thăm và làm việc với Hội Nhà báo tỉnh Chiang Mai (Thái Lan).

Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội Tô Quang Phán trao đổi với lãnh đạo Cơ quan truyền thông khu 3.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã thăm và làm việc với Báo Thai News, Cơ quan truyền thông khu 3.

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Amnat Jongyotting, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Chiang Mai, Ủy viên Ban Chấp hành Hội đồng Báo chí quốc gia Thái Lan; bà Ubonnadda, Giám đốc nhật báo Thai News, Ủy viên Ban Chấp hành Hội đồng Báo chí quốc gia Thái Lan; cùng đại diện các cơ quan báo chí tỉnh Chiang Mai.

Tại các cuộc làm việc, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội Tô Quang Phán nhấn mạnh sự hợp tác hữu nghị giữa các cơ quan báo chí hai nước Việt Nam - Thái Lan nói chung, Thủ đô Hà Nội và tỉnh Chiang Mai nói riêng thời gian qua.

Ông Tô Quang Phán cho biết, Hội Nhà báo TP Hà Nội có hơn 1.000 hội viên đang công tác tại 18 cơ quan báo chí. Thông qua chuyến đi này, Hội Nhà báo thành phố mong muốn trao đổi kinh nghiệm, tăng cường sự hợp tác giữa Hội Nhà báo hai địa phương nói chung, các cơ quan báo chí nói riêng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của báo chí trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. 

Đoàn Hội Nhà báo TP Hà Nội chào xã giao Phó Tỉnh trưởng tỉnh Chiang Mai (Thái Lan).

Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Chiang Mai Amnat Jongyotting đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Hội Nhà báo thời gian qua, đồng thời bày tỏ tin tưởng, mối quan hệ giữa hai bên sẽ phát triển ngày càng bền chặt.

Ông Amnat Jongyotting cho biết, trong bối cảnh chung, báo chí Thái Lan cũng đang gặp nhiều khó khăn. Để tồn tại và phát triển, nhiều tờ báo, điển hình là Thai News, đã có cách làm riêng. 

Đoàn Hội Nhà báo TP Hà Nội thăm và làm việc với Hội Nhà báo tỉnh Chiang Mai (Thái Lan).

Chia sẻ cụ thể hơn, bà Ubonnadda, Giám đốc nhật báo Thai News cho biết, báo có trụ sở chính tại tỉnh Chiang Mai nhưng phát hành đến 17 tỉnh miền Bắc và Đông Bắc Thái Lan, nơi có đông bà con Việt kiều sinh sống, làm ăn. Để khẳng định được vị thế của mình, một mặt báo nâng cao chất lượng báo điện tử, mặt khác yêu cầu báo in cập nhật thông tin nhanh, ngắn gọn và cung cấp những thông tin mà bạn đọc cần. 

Giám đốc nhật báo Thai News trao quà lưu niệm cho Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội Tô Quang Phán.

Tiếp đó, đoàn đã thăm và làm việc với Tổng cục Du lịch Thái Lan tại Chiang Mai; Ủy ban Hội đồng thương mại và các nhà kinh doanh của tỉnh Chiang Mai... Đoàn cũng đã đến chào xã giao Phó Tỉnh trưởng tỉnh Chiang Mai, Tỉnh trưởng tỉnh Lamphun.

Đoàn Hội Nhà báo TP Hà Nội thăm Ủy ban Hội đồng thương mại và các nhà kinh doanh của tỉnh Chiang Mai (Thái Lan).

Tại đây, lãnh đạo các đơn vị bạn đã giới thiệu về thế mạnh, tiềm năng hợp tác giữa Thái Lan và Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Lumphun (Thái Lan) giới thiệu "nhãn tiến vua" - đặc sản của địa phương.

Phản ánh thực trạng người Thái Lan đến Việt Nam du lịch rất nhiều, song tỷ lệ đến Hà Nội chưa nhiều; tương tự, người Việt Nam đi du lịch ở Thái Lan rất đông, nhưng chủ yếu ở Bangkok và Pattaya..., lãnh đạo tỉnh Chiang Mai mong muốn Hội Nhà báo hai địa phương đẩy mạnh truyền thông để giúp người Thái Lan biết và đến Hà Nội, người Hà Nội biết và đến Chiang Mai nhiều hơn. 

Hội Nhà báo TP Hà Nội thăm Tổng cục Du lịch Thái Lan tại Chiang Mai.

Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội Tô Quang Phán khẳng định, thời gian tới, Hội Nhà báo hai địa phương sẽ đẩy mạnh hợp tác tuyên truyền, quảng bá, góp phần thúc đẩy du lịch song phương phát triển, cũng như góp phần xây dựng mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan ngày càng bền chặt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội Nhà báo TP Hà Nội và tỉnh Chiang Mai (Thái Lan): Tăng cường hợp tác truyền thông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.