Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lãnh đạo các nước tiếp tục gửi điện và thư mừng nhân dịp 74 năm Quốc khánh Việt Nam

Thùy Dương| 04/09/2019 06:56

(HNM) - Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019), lãnh đạo các nước tiếp tục gửi điện mừng và thư mừng tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Lễ thượng cờ Tổ quốc trên Quảng trường Ba Đình dịp Quốc khánh 2/9/2019. Ảnh: Việt Hùng/TTXVN phát

Quốc vương Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah đã gửi điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. 

Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Nội các Kim Jea Ryong đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. 

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in; Tổng thống Italia Sergio Mattarella; Tổng thống Hoa Kỳ Donald J.Trump; Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky; Tổng thống Hungary Ader Janos; Nhà vua Vương quốc Thụy Điển - ngài Carl XVI Gustaf đã gửi điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. 

Tổng thống Mông Cổ Khaltmaa Battulga đã gửi thư mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh đã gửi thư mừng tới Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo các nước tiếp tục gửi điện và thư mừng nhân dịp 74 năm Quốc khánh Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.