Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lễ ký Biên bản thỏa thuận về việc thuê đất xây dựng trụ sở Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội

Dương Thùy| 20/09/2019 19:16

(HNMO) - Chiều 20-9, tại Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tổ chức lễ ký kết Biên bản Thỏa thuận về việc thuê đất xây dựng trụ sở mới.

Tham dự lễ ký có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường cùng đại diện các cơ quan liên quan.

Về phía Hoa Kỳ có Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink; Đại sứ Michael Hoza, Cố vấn đặc biệt của Cục Xây dựng hải ngoại Hoa Kỳ.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink trong lễ ký kết. Ảnh: Thùy Dương

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội phối hợp với Đại sứ quán Hoa Kỳ ký kết Biên bản thỏa thuận về việc thuê đất xây dựng trụ sở Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Chủ tịch UBND thành phố cho biết, sau gần 2 năm đàm phán, các nội dung cơ bản về việc cho phía Hoa Kỳ thuê khu đất để xây dựng trụ sở mới sắp hoàn tất, đồng thời tin tưởng sau lễ ký kết này, các thủ tục sẽ được đẩy nhanh tiến độ.    

Về phía Hoa Kỳ, Đại sứ Daniel Kritenbrink cho rằng đây là thời khắc quan trọng và mang tính lịch sử trong quan hệ hai nước. Khẳng định thành tựu đạt được là nhờ sự đóng góp của UBND thành phố, Đại sứ Daniel Kritenbrink bày tỏ mong muốn trong tương lai Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam sẽ trở thành đối tác quan trọng của thành phố Hà Nội...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ ký Biên bản thỏa thuận về việc thuê đất xây dựng trụ sở Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.