Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với lãnh đạo các chính đảng Nga

Theo Vietnamplus| 24/09/2019 19:00

Trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực, đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình.

Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Ghenady Ziuganov tiếp đồng chí Võ Văn Thưởng. (Ảnh: Hồng Quân/TTXVN)

Tiếp tục chương trình chuyến thăm làm việc tại Liên bang Nga, ngày 23-9, tại thủ đô Moscow, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã có các cuộc làm việc với lãnh đạo Đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền, Đảng Cộng sản Liên bang Nga và Bộ Ngoại giao Liên bang Nga. 

Tại các cuộc làm việc, hai bên đã trao đổi về tình hình mỗi đảng, mỗi nước; ghi nhận kết quả nhiều hoạt động trong Năm Nga tại Việt Nam và Năm Việt Nam tại Nga; kỷ niệm 25 năm ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga và 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước; nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa hai đảng cầm quyền là nền tảng chính trị quan trọng, là động lực thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước.

Đồng chí Võ Văn Thưởng chụp ảnh kỷ niệm với đại diện Đảng Nước Nga thống nhất. (Ảnh: Hồng Quân/TTXVN)

Trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực, đồng chí Võ Văn Thưởng đã thông báo cho phía Nga về tình hình và những diễn biến phức tạp trên Biển Đông hiện nay, khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).

Đồng chí Võ Văn Thưởng bày tỏ cảm ơn và hoan nghênh lập trường của Nga tôn trọng tính tối thượng của luật pháp quốc tế trong giải quyết các tranh chấp liên quan tới chủ quyền quốc gia, ủng hộ việc đảm bảo hòa bình, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không trên Biển Đông.

Tại cuộc gặp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Ghenady Ziuganov, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa hai đảng thời gian qua và đề nghị trong năm 2020, hai đảng cần tăng cường phối hợp hoạt động trong lĩnh vực tư tưởng, văn hóa nhằm kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.Lenin và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Trước đó, đồng chí Võ Văn Thưởng cùng đoàn đại biểu Đảng ta đã đến đặt hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên quảng trường mang tên Người ở thủ đô Moscow.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với lãnh đạo các chính đảng Nga

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.