Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội mong muốn mở rộng hợp tác với tỉnh Fukuoka (Nhật Bản)

Minh Hiếu| 21/10/2019 19:05

(HNMO) - Chiều 21-10, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đã tiếp Đoàn đại biểu tỉnh Fukuoka (Nhật Bản) do ông Tosho Matsuo, quyền Chủ tịch Hội đồng tỉnh, Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị tỉnh Fukuoka - Việt Nam làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Hà Nội từ ngày 21 đến 23-10.

Điểm qua một số thành tựu phát triển nổi bật của Thủ đô, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà cho rằng những kết quả này có sự đóng góp tích cực của các đối tác, doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản cũng như tỉnh Fukuoka. Cho rằng Nhật Bản có nền nông nghiệp phát triển, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà mong muốn tỉnh Fukuoka hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật, công nghệ để phát triển mô hình nông nghiệp chất lượng cao tại Hà Nội.

Trong năm 2020, Hà Nội mong muốn tiếp tục phối hợp với tỉnh Fukuoka tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa - nghệ thuật, ẩm thực, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch nhằm tiếp tục tăng cường sự hiểu biết giữa hai địa phương, thúc đẩy hợp tác vì lợi ích hai nước.

Quyền Chủ tịch Hội đồng tỉnh Fukuoka Tosho Matsuo khẳng định, những kết quả tích cực trong hợp tác giữa hai địa phương đã góp phần không nhỏ vào việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Năm 2019 đánh dấu kỷ niệm 5 năm ký kết tăng cường hợp tác song phương giữa HĐND thành phố Hà Nội và Hội đồng tỉnh Fukuoka. Đây là dấu mốc quan trọng, góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai bên.

* Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã tiếp Đoàn đại biểu tỉnh Fukuoka do ông Tosho Matsuo, quyền Chủ tịch hội đồng tỉnh, Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị tỉnh Fukuoka - Việt Nam làm Trưởng đoàn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng mong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh giao lưu văn hóa, hợp tác kinh tế; đề nghị tỉnh Fukuoka giúp đỡ Hà Nội trong các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, môi trường, xây dựng hạ tầng giao thông, thúc đẩy quảng bá các sản phẩm đặc trưng của Hà Nội tại thị trường Nhật Bản và tỉnh Fukuoka; đồng thời mong muốn Hội đồng tỉnh Fukuoka là cầu nối thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản đến với Thủ đô Hà Nội.

Quyền Chủ tịch Hội đồng tỉnh Fukuoka cho rằng thời gian qua, hai địa phương đã tiến hành các hoạt động giao lưu mang lại hiệu quả thiết thực trên nhiều lĩnh vực; khẳng định các thành viên của Hội đồng tỉnh Fukuoka sẽ nỗ lực hết sức và tiếp tục góp phần vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai địa phương và hai nước.

* Cùng ngày, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đã chủ trì tiệc chiêu đãi Đoàn đại biểu tỉnh Fukuoka do ông Tosho Matsuo, quyền Chủ tịch Hội đồng tỉnh Fukuoka, Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị tỉnh Fukuoka - Việt Nam làm Trưởng đoàn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội mong muốn mở rộng hợp tác với tỉnh Fukuoka (Nhật Bản)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.