Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chợ cá Sở Thượng ngày cận Tết ông Công, ông Táo

Quang Thái| 07/02/2018 07:50

(HNMO) - Hàng chục chuyến xe chở cá chép từ Nam Định, Thái Bình… về chợ cá làng Sở Thượng (phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội) để phục vụ cho ngày Tết ông Công, ông Táo.



Chợ cá làng Sở Thượng (phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội) là chợ đầu mối lớn nhất ở Hà Nội. Mỗi ngày, chợ cung cấp hàng chục tấn cá ra thị trường Hà Nội và một số địa phương lân cận.


Những ngày cận Tết ông Công, ông Táo, các tiểu thương tất bật với công việc nhập và phân loại cá chép.


Cá chép được bán tại chợ cá làng Sở Thượng trong ngày Tết ông Công, ông Táo có hai loại: Đỏ ớt và Tam dương.


Ông Cao Đình Bảy, chủ buôn tại chợ cá làng Sở Thượng cho hay: “Cá chép đỏ ở đây chủ yếu được nhập từ Nam Định, Thái Bình và xuất đi Vinh, Nghệ An. Giá bán buôn cá chép đỏ từ 120.000 đến 150.000/1kg tùy từng loại”.


Theo ông Bảy, năm nay khách chủ yếu mua loại cá chép Tam dương để cúng Tết ông Công, ông Táo, bởi loại cá này có màu đỏ chói và nhìn sang hơn so với các loại khác.


Chị Cao Thị Thảo, một tiểu thương cho biết: “Trung bình mỗi dịp Tết ông Công, ông Táo tôi nhập khoảng 1 tấn cá chép về bán và sức mua năm nay có phần giảm so với năm ngoái”.


“Giá cá chép đỏ có thể tăng lên gấp rưỡi trong ngày 23 tháng Chạp, từ 250.000 đến 300.000 đồng/1kg” chị Thảo nhận định.


Lượng khách đến chợ cá làng Sở Thượng mua cá chép đỏ sẽ tăng mạnh trong đêm 22 tháng Chạp.


Người buôn cá tấp nập trên tuyến đường vào chợ cá Sở Thượng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chợ cá Sở Thượng ngày cận Tết ông Công, ông Táo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.