Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chợ Nành không bảo đảm các điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy

Mai Hữu| 08/04/2019 13:58

(HNMO) - Sáng 8-4, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) phối hợp cùng các ban, ngành chức năng tổ chức kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy tại chợ Nành (xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm).

Kiểm tra hệ thống, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy tại chợ Nành.


Theo đơn vị quản lý là Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Ninh Hiệp, chợ Nành có diện tích hơn 6.000m2 với 1.121 hộ kinh doanh. Đây được xem là chợ đầu mối về bán buôn quần áo lớn nhất miền Bắc. Chợ được chia thành 4 khu nhưng mới chỉ có 1 khu được thẩm duyệt, nghiệm thu đầy đủ về phòng cháy, chữa cháy.

Lực lượng phòng cháy, chữa cháy đã chỉ ra nhiều tồn tại, vi phạm tại chợ.


Ông Thạch Văn Sơn, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Ninh Hiệp cho biết, đến nay chợ Nành vẫn chưa thể trang bị hệ thống báo cháy tự động do chợ được xây dựng từ lâu. Đồng thời, chợ Nành cũng đang trong thời gian nghiên cứu, đề xuất nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới nên việc đầu tư hệ thống báo cháy hiện đại là điều không thể thực hiện.

Kiểm tra thực tế tại chợ, cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã chỉ ra một số tồn tại, vi phạm về phòng cháy, chữa cháy. Cụ thể, chợ Nành không bảo đảm giao thông phục vụ chữa cháy; khoảng cách từ chợ đến nhà dân không an toàn; lối thoát nạn bị lấn chiếm, chưa có giải pháp chống tụ khói; hệ thống chữa cháy tuy đã được trang bị nhưng không bảo đảm diện tích bảo vệ...

Giải trình về việc này, theo đơn vị quản lý là do thiếu kinh phí đầu tư, mua sắm trang thiết bị, đồng thời chưa có sự đồng thuận của các hộ kinh doanh trong việc nâng cấp, cải tạo chợ Nành.

Kết luận buổi kiểm tra, Thiếu tá Vũ Đức Hưng, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho biết, chợ Nành không bảo đảm các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy. Qua đó, đơn vị kiến nghị Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Ninh Hiệp khắc phục ngay các nội dung còn thiếu sót nêu trên, đồng thời thường xuyên rà soát, củng cố hồ sơ quản lý, theo dõi công tác phòng cháy, chữa cháy. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục củng cố hồ sơ đề xuất xử phạt vi phạm hành chính, đình chỉ hoạt động tại chợ Nành.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chợ Nành không bảo đảm các điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.