Theo dõi Báo Hànộimới trên

Biểu dương 106 gia đình tiêu biểu ngành Y tế Thủ đô năm 2019

Gia Phong| 25/06/2019 13:39

(HNMO) - Ngày 25-6, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã tổ chức Ngày hội gia đình-biểu dương gia đình tiêu biểu ngành Y tế Thủ đô năm 2019.

Biểu dương các gia đình tiêu biểu của ngành Y tế Thủ đô.


Ông Trịnh Tố Tâm, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội cho biết, y tế là ngành lao động đặc thù bởi liên quan đến sức khỏe, tính mạng con người. Những người làm việc trong ngành dành phần lớn thời gian, trí lực của mình tại bệnh viện, phòng khám, trạm y tế, phòng nghiên cứu… Điều đó đã ảnh hưởng lớn tới đời sống hằng ngày của họ, đặc biệt là việc nuôi dạy và chăm sóc con, xây dựng hạnh phúc gia đình. Chính vì vậy, trong những năm qua, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã thường xuyên tổ chức, phát động các phong trào thi đua xây dựng gia đình “Ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”…

Các phong trào này đã động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức, lao động không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, chăm lo xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, nuôi dạy con chăm ngoan, học giỏi.

Khen thưởng cho các học sinh giỏi là con cán bộ, công nhân viên chức lao động trong ngành Y tế Thủ đô.


Để xây dựng gia đình cán bộ, công nhân, viên chức, lao động ngày một tốt hơn, đồng chí Trịnh Tố Tâm yêu cầu, thời gian tới, hoạt động của các cấp công đoàn cần tập trung vào công tác truyền thông về giới, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cho cán bộ, nhân viên; nâng cao chất lượng và gắn các phong trào thi đua yêu nước, danh hiệu chiến sĩ thi đua, người tốt việc tốt… với xây dựng gia đình văn hóa hiệu quả, thiết thực.

Dịp này, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã biểu dương 106 gia đình tiêu biểu và khen thưởng 64 học sinh giỏi năm học 2018-2019 là con cán bộ, công nhân, viên chức, lao động trong ngành.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Biểu dương 106 gia đình tiêu biểu ngành Y tế Thủ đô năm 2019

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.