Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tiêu hủy hơn 1.700 chiếc bánh nướng không rõ nguồn gốc

Trang Thu| 29/08/2019 06:47

(HNM) - Chiều 28-8, Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm của thành phố do Sở Y tế Hà Nội chủ trì đã kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2019 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Theo báo cáo của UBND quận Hai Bà Trưng, từ ngày 26-7 đến ngày 26-8, các đoàn kiểm tra của quận và 20 phường đã triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra. Qua kiểm tra 105 cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu và dịch vụ ăn uống, các đoàn đã xử phạt 27 cơ sở với số tiền gần 65 triệu đồng.

Ngoài ra, quận Hai Bà Trưng cũng đã tiêu hủy hơn 1.700 chiếc bánh nướng, 10 hộp bánh, 158 sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ với giá trị hàng hóa gần 38 triệu đồng.

Sau buổi làm việc với UBND quận, Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm của thành phố đã kiểm tra cửa hàng bánh Mesa Bekery (142 phố Huế).

Qua kiểm tra kho hàng, đoàn đã nhắc nhở cơ sở không để bao bột bánh sát tường, vì nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng. Ngoài ra, đoàn đã tiến hành lấy một số mẫu bánh tại đây để xét nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiêu hủy hơn 1.700 chiếc bánh nướng không rõ nguồn gốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.