Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việt Nam thăng hạng về năng lực cạnh tranh lữ hành và du lịch thế giới

Minh Quang| 08/09/2019 07:54

(HNM) - Trên bảng xếp hạng Năng lực cạnh tranh lữ hành và du lịch (TTCI) năm 2019 do Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) vừa công bố, so với bảng xếp hạng gần đây nhất vào năm 2017, Việt Nam đã thăng hạng từ hạng 67 lên hạng 63/140 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Việt Nam là một trong những điểm đến yêu thích của du khách quốc tế.

Ngoài việc thăng hạng trên bảng xếp hạng chung, một số chỉ số liên quan của du lịch Việt Nam cũng thăng hạng trên bảng xếp hạng kỳ này, trong đó chỉ số cạnh tranh về giá, từ vị trí 35 lên 22; cơ sở hạ tầng hàng không, từ vị trí 61 lên 50...

Đứng đầu bảng xếp hạng thế giới là Tây Ban Nha, đứng đầu châu Á là Nhật Bản (đứng vị trí thứ 4 thế giới). Ở khu vực Đông Nam Á, Singapore dẫn đầu về chỉ số năng lực cạnh tranh lữ hành và du lịch, trong khi Việt Nam xếp thứ 5.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam thăng hạng về năng lực cạnh tranh lữ hành và du lịch thế giới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.