Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cộng đồng trách nhiệm

Bảo Vy| 19/03/2019 07:40

(HNM) - Tại kỳ họp thứ bảy, HĐND thành phố Hà Nội, thành viên Ban Văn hóa - Xã hội đã chất vấn Sở Giáo dục - Đào tạo về tình trạng lạm thu tồn tại nhiều năm trong các trường học trên địa bàn thành phố...


Trả lời về vấn đề trên, lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo thừa nhận, năm học 2018-2019, có 17 đơn vị thu chi không đúng quy định, qua việc tự ý đặt ra những khoản thu như thu tiền túi kiểm tra, tiền vệ sinh, mua bàn ghế, tiền xã hội hóa điều hòa… Điển hình như vụ việc xảy ra tại các trường tiểu học: Sơn Đồng, An Khánh A (huyện Hoài Đức), Đô thị Việt Hưng (quận Long Biên)…, được báo chí phản ánh.

Sở Giáo dục - Đào tạo nhận định, việc kiểm tra, xử lý mới chỉ dừng ở mức độ nhắc nhở, rút kinh nghiệm, chưa đủ sức răn đe nên tình trạng trên vẫn tái diễn. Để khắc phục, Sở Giáo dục - Đào tạo đã đề xuất với thành phố trong những năm học tới cần tiếp tục rà soát kế hoạch phân bổ ngân sách hằng năm cho giáo dục; bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị dạy học, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất… nhằm đáp ứng kịp thời và bảo đảm điều kiện tốt nhất cho các trường học trên địa bàn.

Ngoài ra, Sở yêu cầu các trường cần nghiêm túc thực hiện công tác thu chi công khai theo quy định; kiên quyết xử lý nghiêm khắc, kịp thời đối với người đứng đầu đơn vị để xảy ra tình trạng lạm thu. Thời gian tới, Sở sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục, các cá nhân, đơn vị trong quá trình tổ chức, thực hiện các khoản thu, tuyệt đối không để xảy ra sai phạm về công tác thu chi.

Ngoài việc siết chặt kỷ cương của nội bộ ngành Giáo dục, điều quan trọng để chấm dứt tình trạng lạm thu trong trường học chính là sự giám sát của cử tri, của mỗi bậc cha mẹ phụ huynh học sinh. Sự cộng đồng trách nhiệm sẽ góp phần triệt tiêu tình trạng lạm thu vẫn phát sinh ở đâu đó, làm lành mạnh hóa môi trường giáo dục ở Thủ đô.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cộng đồng trách nhiệm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.