Theo dõi Báo Hànộimới trên

Học sinh Việt Nam giành giải Ba tại hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế 2019

T. Minh| 20/05/2019 16:40

(HNMO) - Ngày 20-5, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thông báo kết quả hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế dành cho học sinh trung học năm 2019, diễn ra từ ngày 12 đến 17-5 tại Hoa Kỳ.

Em Vũ Hoàng Long, tác giả của dự án giành giải Ba tại Intel ISEF 2019.


Intel ISEF 2019 thu hút sự tham gia của 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng số 1.431 dự án. Việt Nam là một trong số 42 quốc gia và vùng lãnh thổ đoạt giải tại hội thi lần này.

Tại hội thi, dự án “Robot hỗ trợ bón thức ăn cho bệnh nhân Parkinson sử dụng công nghệ xử lý ảnh” thuộc lĩnh vực Robot và máy thông minh của học sinh Vũ Hoàng Long, Trường THPT số 1 thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã đoạt giải Ba. 

Ông Vũ Đình Chuẩn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD-ĐT) tặng hoa chúc mừng đoàn học sinh Việt Nam.


Với kết quả này, từ năm 2012 đến nay, năm nào Việt Nam cũng có dự án đoạt giải.

Tại hội thi, các thí sinh còn được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm khoa học bổ ích như: Giao lưu, kết nối với các học sinh xuất sắc trên thế giới; được truyền cảm hứng bởi các nhà khoa học...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Học sinh Việt Nam giành giải Ba tại hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế 2019

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.