Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội: Đào tạo theo sát nhu cầu thị trường

Hà Hiền| 16/10/2019 06:35

(HNM) - Đào tạo nguồn nhân lực vững chuyên môn, giỏi tay nghề, theo sát nhu cầu của thị trường lao động là mục tiêu hướng đến của Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm). Với hướng đi này, sau 10 năm thành lập (2009 - 2019), nhà trường đã có đội ngũ giáo viên đạt chuẩn, hệ thống cơ sở vật chất khang trang, đồng thời nhận được sự tin tưởng của phụ huynh, học sinh, sự gắn kết chặt chẽ của nhiều doanh nghiệp.

Ưu tiên đào tạo nhân lực chất lượng cao

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội đang phát triển giáo dục nghề nghiệp toàn diện. Theo đó, mọi đối tượng có nhu cầu đều có thể đăng ký học nghề, từ trình độ sơ cấp đến cao đẳng với tổng số 34 nghề đào tạo.

Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, ông Phạm Xuân Khánh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội cho biết, nhà trường được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lựa chọn 8 nghề để đầu tư trọng điểm cấp độ quốc tế. Đến thời điểm này, trường đã đào tạo thí điểm nghề cơ điện tử, điện tử công nghiệp, thiết kế đồ họa theo chương trình chuyển giao từ Australia và nghề công nghệ ô tô theo chương trình của Cộng hòa Liên bang Đức.

Lớp Hanwha - mô hình đào tạo mới tại Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội.

Sinh viên Lê Văn Quang, lớp điện tử chất lượng cao khóa 7 cho biết: "Trong quá trình học tập, em luôn được học lý thuyết song song với thực hành. Với tay nghề vững, em bước vào thị trường lao động với tâm thế tự tin, chủ động…".

Để thực hiện nhiệm vụ đào tạo các nghề chất lượng cao, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội được đầu tư bài bản về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên. Đặc biệt, UBND thành phố Hà Nội đã phê duyệt Đề án: “Đầu tư Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội đồng bộ thành trường chất lượng cao, đào tạo một số nghề trọng điểm cấp độ quốc tế” tại Quyết định số 1025/QĐ-UBND ngày 4-3-2019 với tổng mức đầu tư gần 416 tỷ đồng, từ nhiều nguồn khác nhau. Ngoài ra, nhà trường đã tranh thủ các nguồn lực đầu tư, hỗ trợ khác, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho đội ngũ giáo viên.

“Hiện nay, nhà trường có hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, gồm 60 phòng học lý thuyết, 80 phòng thực hành, trung tâm thông tin thư viện, hội trường, nhà thi đấu thể thao, ký túc xá... Đội ngũ cán bộ, giáo viên gần 200 người đều đạt chuẩn về chuyên môn, có năng lực thực hành, nghiên cứu khoa học, có phương pháp giảng dạy tiên tiến. Đó là những yếu tố tiên quyết, nền tảng để nhà trường phấn đấu trở thành trường chất lượng cao đạt chuẩn quốc tế trong tương lai gần”, ông Phạm Xuân Khánh chia sẻ.

Gắn kết với doanh nghiệp

Nhằm cung ứng cho thị trường lực lượng lao động phù hợp cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu ngành, nghề, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội đã, đang gắn kết chặt chẽ với hơn 40 đơn vị, doanh nghiệp trong nước, nước ngoài trong quá trình tuyển sinh, đào tạo nghề. Thông qua các chương trình hợp tác, nhà trường đã tận dụng, phát huy được nguồn sức mạnh nội lực để phát triển.

Chẳng hạn, Khoa Điện - Điện tử đã phối hợp với Công ty Proaim (Nhật Bản) xây dựng Trung tâm Nghiên cứu năng lượng tái tạo, vừa sản xuất điện năng lượng mặt trời để cung cấp cho hoạt động đào tạo, vừa nghiên cứu để phát triển các năng lượng sạch. Tương tự, Khoa Công nghệ thông tin liên kết với Công ty Megazon (Hàn Quốc) thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin HHT-MEGAZON để nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên, đồng thời sản xuất phần mềm để kinh doanh...

Đặc biệt, từ năm 2018, nhà trường đã ký kết hợp tác với Công ty Hanwha Aero Engines (Hàn Quốc), đóng tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc (huyện Thạch Thất) triển khai chương trình đào tạo hệ cao đẳng theo hình thức vừa học, vừa làm. Đến thời điểm này, lớp Hanwha thu hút 51 sinh viên theo học.

Ông Nguyễn Yên Thắng, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Giải quyết việc làm, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội cho hay: Điểm khác biệt của mô hình liên kết đào tạo này là doanh nghiệp phải chi trả 100% chi phí đào tạo cho người học, bao gồm cả học phí, sinh hoạt phí trong suốt quá trình học. Mức chi trả tăng dần theo trình độ chuyên môn, tay nghề của sinh viên, tối đa có thể đạt hơn 6 triệu đồng/người/tháng. Ra trường, 100% sinh viên được Công ty Hanwha Aero Engines nhận vào làm việc.

Theo học lớp Hanwha, em Cao Vũ, thôn Phúc Tiến, xã Bình Yên (huyện Thạch Thất) cho biết: “Sinh viên được ký hợp đồng, trở thành người lao động của doanh nghiệp trước khi nhập học có rất nhiều lợi ích. Người học biết rõ bản thân sẽ làm gì, nhận được mức lương bao nhiêu sẽ yên tâm học tập; gia đình tiết kiệm được một khoản chi phí đầu tư không nhỏ”.

Về phía doanh nghiệp, ông Nguyễn Mạnh Nam, cán bộ phụ trách nhân sự, Công ty TNHH Hanwha Aero Engines khẳng định: “Doanh nghiệp dành kinh phí đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cũng như việc xây nền móng cho các công trình. Móng càng chắc, công trình càng kiên cố. Hơn nữa, hình thức đầu tư này giúp doanh nghiệp chủ động được nguồn nhân lực, giảm chi phí đào tạo lại cho người lao động”.

Dự kiến, mô hình đào tạo kỹ sư thực hành sẽ được Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội phối hợp với các doanh nghiệp mở rộng quy mô đào tạo trong những năm tới. Theo bà Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, các mô hình, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp mà nhà trường đang triển khai thể hiện sự năng động, sáng tạo của nhà trường. Hướng đi này phù hợp với quy luật phát triển của thị trường lao động, rất cần được nhân rộng.

Trưởng thành từ môi trường giáo dục thực hành, trong những năm gần đây, 96% sinh viên Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội có việc làm sau thời gian tốt nghiệp 6 tháng. Nhiều sinh viên của nhà trường giành giải thưởng cao tại các kỳ thi tay nghề trong nước, khu vực và thế giới. Cũng nhờ chất lượng và thương hiệu đã được khẳng định, quy mô đào tạo của nhà trường tăng đều hằng năm, từ hơn 800 sinh viên vào năm học 2009-2010, tăng lên gần 6.000 sinh viên vào năm học 2019-2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội: Đào tạo theo sát nhu cầu thị trường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.