Theo dõi Báo Hànộimới trên

NASA công bố phát hiện chấn động trên sao Hỏa

Theo Vietnamplus| 29/05/2019 15:24

Cơ quan hàng không vũ trụ NASA của Mỹ vừa công bố một phát hiện chấn động, khi họ tìm thấy các tảng băng khổng lồ tại cực Bắc của sao Hỏa.

 Mỹ vừa công bố một phát hiện chấn động, khi họ tìm thấy các tảng băng khổng lồ tại cực Bắc của sao Hỏa.


Phát hiện này xuất phát từ thông tin radar thu được sau khi tàu thám hiểm sao Hỏa của NASA chuyển về. Tín hiệu mô tả cho thấy, các tảng băng cổ được chôn sâu dưới bề mặt, tại cực Bắc của sao Hỏa.

Theo báo cáo của NASA, lượng băng phân tầng thành các mỏ rất đáng kể. Nếu khối băng bị tan chảy, nước sẽ tạo thành một hồ bơi rộng khắp hành tinh Đỏ, với mực nước sâu khoảng 150cm.


Điều này làm tăng khả năng khu vực vừa phát hiện sẽ trở thành hồ chứa nước lớn thứ ba trên sao Hỏa.

NASA tin rằng các lớp băng hình thành trên sao Hỏa trong các thời kỳ băng hà trước đây và được bảo vệ khỏi sự nóng lên của bức xạ Mặt trời bằng các lớp cát phủ trên bề mặt của chúng.

Đây là một phát hiện có ý nghĩa và giá trị bởi những phát hiện cho thấy các điều kiện về nước và không khí sẽ tạo ra sự sống, giống với sự sống trên Trái đất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
NASA công bố phát hiện chấn động trên sao Hỏa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.