Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trao Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2018

Tuyết Minh| 23/06/2019 09:37

(HNMO) - Sáng 23-6, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức lễ trao Giải thưởng Chất lượng quốc gia và Giải thưởng Chất lượng quốc tế châu Á – Thái Bình Dương năm 2018.

Tham dự lễ trao giải có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ KH-CN Chu Ngọc Anh; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và lãnh đạo các bộ, ban, ngành liên quan, đại diện các doanh nghiệp đạt giải.

Giải thưởng Chất lượng quốc gia là giải thưởng nhằm tôn vinh các doanh nghiệp được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định trao tặng và nằm trong hệ thống Giải thưởng Chất lượng quốc tế châu Á - Thái Bình Dương.


Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao Giải thưởng Chất lượng quốc tế châu Á - Thái Bình Dương năm 2018 cho 2 doanh nghiệp. Ảnh: VGP/Đình Nam

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng các doanh nghiệp đạt giải thưởng năm 2018. Phó Thủ tướng khẳng định, muốn đất nước phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, thu hẹp khoảng cách với các nước đi trước thì nhất định phải nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, năng lực cạnh tranh của từng ngành, sản phẩm, từng doanh nghiệp và khi trình độ phát triển ngày càng cao, đòi hỏi, yêu cầu của khách hàng sẽ ngày càng đa dạng, khắt khe hơn. 

“Việt Nam là một phần không thể tách rời của nền kinh tế thế giới, nên doanh nghiệp không chỉ chinh phục khách hàng Việt Nam, mà cả khách hàng thế giới. Vì vậy, cách đánh giá chất lượng cũng phải theo tiêu chí quốc tế”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.


Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận định, Giải thưởng Chất lượng quốc gia Việt Nam được đánh giá theo 7 tiêu chí quốc tế, cho thấy tầm quan trọng của việc đổi mới, sáng tạo, nhưng cũng cho thấy yếu tố văn hóa doanh nghiệp, đạo đức trong kinh doanh đã được phát huy. Đây là yếu tố không chỉ liên quan đến sản xuất, tiêu thụ, mà còn liên quan đến vấn đề con người và phát triển bền vững. 


Phó Thủ tướng mong muốn ngày càng có nhiều doanh nghiệp tham gia phong trào năng suất, chất lượng quốc gia. Giải thưởng Chất lượng quốc gia không ngừng đổi mới, lan tỏa trong cộng đồng doanh nghiệp góp phần thiết thực vào sự phát triển của đất nước.

Các doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng quốc gia 2018. Ảnh: VGP/Đình Nam


Theo Thứ trưởng Bộ KH-CN Trần Văn Tùng, Chủ tịch Hội đồng giải thưởng quốc gia, Giải thưởng Chất lượng quốc gia hướng tới mục tiêu khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. 

Tham gia giải thưởng, doanh nghiệp phải đáp ứng 7 tiêu chí theo hệ thống Giải thưởng Chất lượng quốc tế châu Á – Thái Bình Dương (Global Performance Excellence Award – GPEA) của Tổ chức Chất lượng châu Á – Thái Bình Dương. Bảy tiêu chí này có tổng điểm là 1.000, trong đó có một số tiêu chí, như: Vai trò của lãnh đạo (120 điểm); hoạch định chiến lược (85 điểm); định hướng vào khách hàng và thị trường (85 điểm); đo lường, phân tích và quản lý tri thức (90 điểm); quản lý, phát triển nguồn nhân lực (85 điểm); quản lý quá trình hoạt động (85 điểm); kết quả hoạt động (450 điểm). 

Căn cứ vào kết quả xem xét, đánh giá về đề xuất của Hội đồng quốc gia trên cơ sở ý kiến của UBND các tỉnh, thành phố, Bộ KH-CN lập hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ tặng Giải thưởng Chất lượng quốc gia. Doanh nghiệp được chấm từ 800 - 1.000 điểm sẽ được trao Giải vàng, 600 điểm sẽ được trao Giải chất lượng.


Tính đến ngày 30-5-2018, có gần 130 doanh nghiệp đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2018. Qua xem xét, đánh giá trên hồ sơ và tại doanh nghiệp, có 80 doanh nghiệp của 39 tỉnh, thành phố đủ điều kiện theo các tiêu chí của Hội đồng giải thưởng.

Ngày 10-5-2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 543/QĐ-TTg về việc trao Giải thưởng Chất lượng quốc gia cho 75 doanh nghiệp, trong đó: 22 doanh nghiệp được trao Giải vàng Chất lượng quốc gia và 53 doanh nghiệp được trao Giải thưởng Chất lượng quốc gia. Theo thống kê, doanh thu của 75 doanh nghiệp đạt giải là 106.000 tỷ đồng; lợi nhuận ước tính hơn 10.000 tỷ đồng; nộp ngân sách gần 8.000 tỷ đồng; tạo công ăn việc làm cho hơn 55.000 lao động. 

Tại lễ trao giải, Ban tổ chức còn trao Giải thưởng Chất lượng quốc tế châu Á – Thái Bình Dương 2018 cho hai doanh nghiệp là: Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (TP Hồ Chí Minh) và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Trao Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2018

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.