Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất

Theo VH (TTXVN/Vietnam+)| 05/08/2019 15:07

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp với gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh, các vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Biển Đông có mưa rào và dông.

Mưa liên tục với cường độ cao gây lũ trên các con suối khu vực thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 5-8, trên dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 17-20 độ Vĩ Bắc hình thành một vùng áp thấp. Lúc 10 giờ ngày 5-8, vùng áp thấp có vị trí ở vào khoảng 17,5-18,5 độ Vĩ Bắc; 116,5-117,5 độ Kinh Đông.

Dự báo đến 11 giờ ngày 6-8, vùng áp thấp này ít di chuyển và chưa có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp với gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh, trong ngày và đêm 5-8, các vùng biển từ Bình Thuận đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9. Sóng biển cao 2-4m. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Trung tâm cũng cho biết, hiện lũ trên sông Thao đang dao động ở mức báo động 2, sông Bưởi và sông Mã đang xuống chậm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt ở vùng trũng nhiều tỉnh khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An.

Đặc biệt là tại các huyện Bát Xát, Sa Pa, Văn Bàn, Bảo Thắng, Bảo Yên, thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai); Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, Lục Yên, Văn Yên, Yên Bình, thị xã Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái; Mường La, Phù Yên, Bắc Yên, Thuận Châu, Vân Hồ (tỉnh Sơn La); Đà Bắc, thành phố Hòa Bình, Cao Phong, Tân Lạc, Mai Châu (tỉnh Hòa Bình).

Các huyện Phong Thổ, Mường Tè, Nậm Nhùn, Tân Uyên (tỉnh Lai Châu); Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Chà, Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên); Hoàng Xu Phì, Xín Mần, Quang Bình (tỉnh Hà Giang); Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh, Bá Thước, Thường Xuân, Như Xuân, Ngọc Lặc (tỉnh Thanh Hóa); Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.