Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường

Tùng Lâm| 19/08/2019 20:40

(HNMO) - Ngày 19-8, tại Hà Nội đã diễn ra Chương trình trao đổi Mạng lưới Giáo dục môi trường nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc) về vấn đề môi trường.

Các đại biểu thảo luận sôi nổi về những vấn đề của môi trường toàn cầu.

Trước các thách thức về môi trường mang tính toàn cầu như: Thiên tai, rác thải nhựa, biến đổi khí hậu..., Viện nghiên cứu Việt Nam - Đài Loan và Trung tâm Nghiên cứu Giới, Dân số, Môi trường và Các vấn đề xã hội (Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức Chương trình trao đổi Mạng lưới Giáo dục môi trường.

Chương trình xoay quanh 4 chủ đề gồm: Bảo tồn tự nhiên, đa dạng văn hóa, sự tham gia của yếu tố văn hóa trong bảo vệ môi trường, nền kinh tế tuần hoàn và biến đổi khí hậu.

Các bài thuyết trình của sinh viên hai nước như: Sản xuất nông nghiệp bền vững, bảo tồn tự nhiên biển Việt Nam, đa dạng văn hóa và ảnh hưởng của đa dạng văn hóa tới môi trường Việt Nam... đã thể hiện kiến thức rộng và sự quan tâm giải quyết những vấn đề về môi trường toàn cầu của thế hệ trí thức trẻ.

Bên cạnh đó, với góc nhìn đa dạng, vừa tiếp cận từ góc độ kỹ thuật, vừa tiếp cận từ góc độ chính sách, nhận thức, thái độ, tâm lý, hành vi... của cộng động về vấn đề môi trường, các báo cáo đã góp phần làm rõ các vấn đề liên quan đến môi trường, đồng thời, nâng cao nhận thức của sinh viên về vấn đề giáo dục và bảo vệ môi trường toàn cầu.

Chương trình sẽ diễn ra đến ngày 23-8 tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trung tâm truyền thông Tài nguyên và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) và Vườn quốc gia Xuân Thủy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.