Theo dõi Báo Hànộimới trên

Áp thấp nhiệt đới cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 70 km

Theo Tin tức| 02/09/2019 13:37

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 2-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc, 111,1 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 70 km về phía Đông.

Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, ngày 2-9, trên địa bàn Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, lượng mưa đo được từ 50 đến 100mm, làm ngập nhiều tuyến đường ảnh hưởng đến giao thông và đời sống người dân. Ảnh: Công Tường/TTXVN

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 - 7 (40 - 60 km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. 

 Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 7 giờ ngày 3-9, vị trí tâm bão khoảng 17,2 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh từ Quảng Trị - Quảng Ngãi khoảng 100 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75 km/giờ), giật cấp 10. 

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8) phía Bắc vĩ tuyến 13 độ Vĩ Bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam, rồi di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 7 giờ ngày 4-9, vị trí tâm bão ở khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 109,7 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh từ Quảng Trị - Quảng Ngãi khoảng 210 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75 km/giờ), giật cấp 10.

Từ ngày 3-9 đến 4-9 bão di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km.

Trên biển, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, có khả năng mạnh lên thành bão, từ trưa và chiều 2-9 khu vực phía Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Định có gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7 - 8, giật cấp 10; sóng biển cao 3 - 4m; biển động rất mạnh.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ, ngày 2-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,2 độ Vĩ Bắc, 115,9 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 - 50 km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. 

Áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Bắc Đông Bắc mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km. Đến 7 giờ ngày 3-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc, 116,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 - 50 km/giờ), giật cấp 8. 

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8) phía Bắc vĩ tuyến 13 độ Vĩ Bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 7 giờ ngày 4-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18 độ Vĩ Bắc, 113,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 - 50 km/giờ), giật cấp 8.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Áp thấp nhiệt đới cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 70 km

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.