Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sương mù quang hóa gây hiện tượng mù trời tại thành phố Hồ Chí Minh

Phương Nam| 25/09/2019 21:58

(HNMO) - Chiều 25-9, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh công bố nguyên nhân gây mù trời là do hiện tượng sương mù quang hóa.

Hiện tượng mù trời diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 18 đến 22-9.

Từ ngày 18 đến 22-9 vừa qua, lớp sương mù xuất hiện dày đặc màu trắng đục, có diện tích bao phủ nhiều nơi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh khiến tầm nhìn bị hạn chế, tạo cảm giác khó chịu cho người dân.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, nguyên dân dẫn đến không khí bị ô nhiễm như nói trên là do hiện tượng sương mù quang hóa.

Sương mù quang hóa là một dạng ô nhiễm xảy ra ở tầng đối lưu của khí quyển. Ánh sáng mặt trời phản ứng với các khí thải động cơ, công nghiệp... tạo ra ozone, PAN và aldehit tạo ra hiện tượng này, gây độc hại cho sức khỏe con người.

Kết quả đo đạc 30 trạm quan trắc của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cho thấy ô nhiễm xảy ra cao nhất là ngày 20-9. Trong đó, bụi lơ lửng, PM10 vượt gấp đôi ngày bình thường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sương mù quang hóa gây hiện tượng mù trời tại thành phố Hồ Chí Minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.