Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Đã có điểm quan trắc chất lượng không khí đạt mức tốt

Mai - Nhuệ| 05/10/2019 16:47

(HNMO) - Theo Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội), trong ngày 5-10, chất lượng không khí đo được tại 10 trạm quan trắc trên địa bàn thành phố tiếp tục được cải thiện, đã có 1 trạm quan trắc chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở mức tốt (từ 0 đến 50); 9 trạm còn lại ở mức trung bình  (từ 51 đến 100).

Cụ thể: Kim Liên là trạm quan trắc có chất lượng không khí tốt nhất, AQI là 48; Tây Mỗ 55, Mỹ Đình và Tân Mai 59, Hoàn Kiếm 61, Trung Yên 3 là 70, Thành Công 75, Phạm Văn Đồng 79, Hàng Đậu 81 và Minh Khai 89.

Theo Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội, chất lượng không khí được cải thiện do điều kiện khí tượng trên địa bàn thành phố có mưa và gió, đã giúp làm sạch bụi bẩn; đồng thời hiện tượng sương mù cũng giảm khiến không khí dễ dàng lưu thông, khuếch tán và phát thải lên tầng khí quyển cao.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 6-10, các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ giảm mưa, trời nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 30-32 độ C. Từ ngày 7 đến 9-10, Bắc Bộ xảy ra mưa rào và dông tập trung vào đêm và sáng, có nơi xảy ra mưa vừa, mưa to, nhiệt độ cao nhất phổ biến 28-30 độ C. Từ ngày 10-10, Bắc Bộ giảm mưa, nhiệt độ tăng nhẹ, phổ biến ở mức 29-32 độ C.

Khu vực thành phố Hà Nội trong ngày 6-10 và 7-10, giảm mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-32 độ C. Từ đêm 7 đến 9-10, Hà Nội có mưa rào và dông, tập trung vào đêm và sáng, nền nhiệt cao nhất phổ biến 28-30 độ C. Từ ngày 10-10, Hà Nội giảm mưa, nền nhiệt tăng nhẹ, phổ biến ở mức 29-32 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Đã có điểm quan trắc chất lượng không khí đạt mức tốt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.