Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xúc tiến hợp tác nông nghiệp giữa Hà Nội và Fukuoka (Nhật Bản)

Ánh Dương| 28/06/2018 13:53

(HNMO) - Ngày 28-6, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo xúc tiến hợp tác nông nghiệp giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Fukuoka (Nhật Bản) nhân dịp 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản và 10 năm quan hệ hữu nghị hợp tác Hà Nội - Fukuoka.


Tham dự Hội thảo có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu và ông Hiroshi Ogawa, Thống đốc tỉnh Fukuoka (Nhật Bản); cùng lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ NN&PTNT, các sở, ngành, quận, huyện của Hà Nội...

Các đại biểu tham dự Hội thảo thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp của Hà Nội.


Thời gian qua, tỉnh Fukuoka - Nhật Bản và thành phố Hà Nội đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ, hợp tác trong khuôn khổ các đoàn công tác cấp cao giữa hai bên với nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể.

Trong lĩnh vực môi trường, dự án xây dựng ô chôn lấp rác thải theo công nghệ chôn lấp bán hiếu khí Fukuoka - Nhật Bản tại Khu xử lý chất thải Xuân Sơn có quy mô ô chôn lấp khoảng 3ha, tổng đầu tư 49,2 tỷ đồng, công suất tiếp nhận và xử lý khoảng 240 tấn rác/ngày - đêm. Tháng 6-2015, dự án được khánh thành và đi vào hoạt động, đến nay đã tiếp nhận và xử lý hiệu quả hơn 36.000 tấn rác thải sinh hoạt.

Đối với lĩnh vực giáo dục, hằng năm, Hà Nội tiếp nhận 60 học sinh Fukuoka và cử 20 học sinh sang Nhật Bản để học tập, giao lưu. Ngoài ra, Hà Nội còn tổ chức các hoạt động ý nghĩa, chào mừng những thành tựu hợp tác tốt đẹp giữa hai địa phương như: "Những ngày Fukuoka tại Hà Nội", "Triển lãm Fukuoka - Nhật Bản tại Hà Nội", phối hợp với chính quyền tỉnh Fukuoka tổ chức chương trình "Những ngày Hà Nội tại Fukuoka 2015"...

Tại Hội thảo, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Tạ Văn Tường đã thông tin về tình hình phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội; ông Awamura Mítuo, Tiến sỹ nông học, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu phát triển nông - lâm tỉnh Fukuoka chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ thuật sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và biện pháp tăng cường an toàn thực phẩm...

Cũng tại Hội thảo, các đại biểu đã tham luận về những vấn đề liên quan đến khả năng hợp tác nông nghiệp giữa TP Hà Nội với tỉnh Fukuoka; sản xuất nông nghiệp Hà Nội hướng tới xuất khẩu sản phẩm đến thị trường Nhật Bản...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xúc tiến hợp tác nông nghiệp giữa Hà Nội và Fukuoka (Nhật Bản)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.